Theo giới quan sát, quyết định này nhiều khả năng chưa chấm dứt được nhiều tháng bất ổn tại đây do mới chỉ đáp ứng 1 trong 5 yêu cầu của người biểu tình. Ngoài yêu cầu rút hoàn toàn dự luật, người biểu tình còn yêu cầu điều tra cảnh sát, tha bổng những người đã bị bắt, rút lại việc coi các cuộc biểu tình là hành vi bạo loạn và cải cách chính trị tại đặc khu.
Trong khi đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bác thông tin về kế hoạch thay thế Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Công Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Trước đó, Financial Times đưa tin Trung Quốc đang phác thảo một kế hoạch nhằm thay thế bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga bằng một trưởng đặc khu lâm thời.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Dang dở COP 25
-
Châu Á cần 800 tỷ USD nhằm đảm bảo an ninh lương thực
-
Trung Quốc hoãn áp thuế bổ sung với hàng hóa Mỹ
-
Cuba nhận định về quan hệ ngoại giao với Mỹ
-
7 đảng đối lập Thái Lan vận động sửa đổi hiến pháp
-
Động đất ở Philippines, 4 người thiệt mạng
-
Thổ Nhĩ Kỳ muốn EU tăng ngân sách cho người tị nạn Syria
-
Cơ hội của Pháp
-
Xây khu dân cư bằng máy in 3D
-
Ấn Độ đẩy mạnh khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương