Huy động phương tiện tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích tại Vũng Tàu

Ngày 24-2, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đã đến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (đóng tại TP Vũng Tàu) trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên tàu VANDON ACE mất tích trên biển.

Trước đó, chiều 23-2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận thông tin tàu VANDON ACE chở 5.800m3 gỗ từ Papua New Guinea về Cần Thơ thì gặp nạn tại vị trí cách Nam Vũng Tàu khoảng 160 hải lý, thời điểm gặp nạn trên tàu có 19 thuyền viên. Đến 18 giờ ngày 24-2, lực lượng chức năng đã cứu vớt được 9 thuyền viên và 2 thi thể.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 liên hệ với các đơn vị để huy động tối đa các phương tiện tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn 8 thuyền viên mất tích. Hiện cơ quan chức năng đã huy động thêm một số phương tiện của các đơn vị dầu khí, cảnh sát biển và một số tàu hàng cũng tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn.

* Cứu 8 thuyền cá và 14 ngư dân gặp nạn trên biển

Cùng ngày, 2 tàu  276 và 732 của Vùng 2 Hải quân cũng phối hợp với tàu cá của ngư dân cứu vớt được 11 thuyền viên của tàu cá của tỉnh Khánh Hòa mang số hiệu KH96688 TS bị nạn ở khu vực Tư Chính - DK1. 

*Chiều 24-2, ông Bùi Quốc Sơn, Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 10 giờ cùng ngày, 8 chiếc thuyền công suất từ 15-60CV cùng 14 ngư dân trên thuyền bất ngờ gặp sóng to gió lớn đánh chìm sau khi đánh bắt trở về cách bờ gần 1km.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân đã kịp thời ứng cứu các ngư dân bị nạn, đưa vào bờ an toàn.

Tin cùng chuyên mục