Iran yêu cầu Mỹ trả tự do cho 3 công dân bị giam giữ

Theo Reuter, ngày 22-7, Iran đã yêu cầu Mỹ thả 3 công dân Iran đang bị giam giữ tại Mỹ, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi chính quyền Tehran thả 3 công dân Mỹ. 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, ông Bahram Qassemi. Ảnh: IRNA
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, ông Bahram Qassemi. Ảnh: IRNA
Theo hãng thông tấn ISNA của Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, ông Bahram Qassemi nhấn mạnh chính quyền Mỹ nên nhanh chóng trả tự do cho các công dân Iran bị bắt giữ tại Mỹ.
Ông Qassemi cho rằng những tuyên bố của Nhà Trắng, như thường lệ là một điển hình của sự can thiệp vào công việc nội bộ của Iran và những yêu cầu đó là không thể chấp nhận và bị bác bỏ. 
Trước đó, vào ngày 21-7, Tổng thống Trump đã hối thúc Iran thả 3 công dân Mỹ đang bị giam giữ một cách bất công tại Iran và được phép trở về Mỹ.
Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với "những hậu quả mới và nghiêm trọng" nếu không trả tự do cho 3 công dân Mỹ, gồm: cựu nhân viên của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan tình báo trung ương (CIA), Robert Levinson, bị mất tích tại Iran cách đây hơn 10 năm và doanh nhân Siamak Namazi cùng bố là Baquer bị bắt với cáo buộc hoạt động gián điệp.
Mới đây nhất, một tòa án Iran cũng đã kết án 10 năm tù giam đối với nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Hoa Xiyue Wang làm việc tại Đại học Princeton vì tội làm gián điệp. 
Tuy nhiên, Chính phủ Iran một ngày sau đó đã bác bỏ yêu cầu trên của Mỹ với lý do "không có quyền kiểm soát tòa án".
Phía Tehran cho biết "cơ quan tư pháp, tòa án và các thẩm phán ở Iran hoàn toàn độc lập, giống như ở các nước khác" và "bất kỳ tuyên bố nào đe dọa và sự can thiệp của các quan chức cũng như cơ quan Mỹ đều không ảnh hưởng đến ý chí và quyết tâm của hệ thống tư pháp Iran nhằm xét xử và trừng phạt những kẻ phạm tội và những người vi phạm luật pháp cũng như đe dọa an ninh quốc gia" của nước Cộng hòa Hồi giáo này. 
Từ tháng 4-1980, Mỹ và Iran đã không có quan hệ ngoại giao chính sau cuộc Cách mạng Hồi giáo tại Iran. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước đã gia tăng căng thẳng thời gian gần đây, bất chấp giai đoạn "nồng ấm" ngắn dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.
Năm 2015, Iran, Mỹ và các cường quốc khác đã ký một thỏa thuận, theo đó Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lại việc các nước dỡ bỏ trừng phạt nước Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump trong giai đoạn tranh cử hồi năm ngoái tuyên bố muốn hủy bỏ thỏa thuận lịch sử này.

Tin cùng chuyên mục