Italy cảnh báo virus Tây sông Nile

Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) cảnh báo các ca nhiễm virus Tây sông Nile tăng gấp 2 lần trong tuần qua. Kể từ đầu tháng 6 đến nay, nước này ghi nhận 94 trường hợp mắc virus, trong đó có 7 ca tử vong. 
Các ca nhiễm virus Tây sông Nile tiếp tục gia tăng ở Italy. Ảnh: news.italy-24.com
Các ca nhiễm virus Tây sông Nile tiếp tục gia tăng ở Italy. Ảnh: news.italy-24.com

Cơ quan y tế Italy cho biết, hiện không có thuốc ngừa bệnh sốt Tây sông Nile, do đó việc phòng ngừa là chủ yếu, tránh để muỗi đốt và không để muỗi sinh sôi.

Cơ quan y tế khuyến cáo người dân sử dụng thuốc đuổi muỗi, mặc quần áo dài khi ra ngoài trời, đặc biệt thời điểm bình minh và hoàng hôn, sử dụng rèm chống muỗi, thường xuyên vệ sinh các vật chứa nước đọng, thay nước trong bát ăn cho động vật và giữ bể bơi trẻ em thẳng đứng khi không sử dụng…

Sốt Tây sông Nile là một bệnh do virus Tây sông Nile gây ra, một loại virus thuộc họ Flavivirida và được phân lập lần đầu tiên vào năm 1937 tại Uganda. Cho đến nay, virus đã lây lan sang châu Phi, Tây Á, châu Âu, châu Đại Dương và châu Mỹ.

Tin cùng chuyên mục