Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà kho chứa tài liệu xe buýt

Liên quan đến vụ cháy nhà kho của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Giao thông Vận tải TPHCM) xảy ra vào tối 2-5 tại xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh), tối 5-5, Công an huyện Bình Chánh cho biết các đội nghiệp vụ của công an huyện vẫn đang khẩn trương điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 21 giờ tối 2-5, nhà kho trên xảy ra một vài tiếng nổ, sau đó lửa bùng cháy dữ dội. Phát hiện, nhiều người dân địa phương đến hỗ trợ bảo vệ nhà kho dập lửa, đồng thời điện báo cảnh sát PCCC.

Công an huyện Bình Chánh điều động hơn 30 cán bộ - chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, cô lập đám cháy, ngăn cháy lan. Sau hơn 30 phút nỗ lực chữa cháy, cảnh sát đã dập tắt được lửa. Vụ cháy thiêu rụi nhiều tài liệu, giấy tờ là cùi vé xe buýt, lệnh điều xe, hồ sơ khám sức khỏe lái xe; một phần nhà kho bị cháy biến dạng, sập đổ.

Theo chính quyền địa phương, nhà kho bị cháy rộng 1.000m2, đưa vào sử dụng từ tháng 11-2018 đến nay. UBND huyện Bình Chánh cho biết, ngoài việc yêu cầu công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy, cơ quan này cũng đề nghị công an huyện kiểm tra, làm rõ trước thời điểm xảy ra cháy, nhà kho có trang bị, đầu tư đầy đủ hệ thống PCCC hay không; cán bộ, đơn vị liên quan có thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, quản lý theo quy định?...

Tin cùng chuyên mục