Hiện toàn xã Long Hải có 120 hộ với 560 nhân khẩu là người Khmer, sinh sống tại các ấp Hải Phong 1, Hải Phong 2, Hải Vân, Tân Phước, Lò Vôi, Hải Lâm, Hải Sơn và Phước Lộc. Phần lớn bà con làm nghề biển hoặc làm thuê và buôn bán nhỏ, thu nhập bình quân khoảng 3 triệu đồng/người/tháng.
Thời gian qua, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được triển khai hiệu quả. Đó là, 100% hộ Khmer đã thoát nghèo; khoảng 90% hộ tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ sử dụng điện lưới và nước sạch. Công tác hỗ trợ học tập cho con em được thực hiện kịp thời, đời sống văn hóa tinh thần được duy trì thông qua các hoạt động lễ hội truyền thống.
Tại buổi làm việc, đại diện các ấp và hộ dân Khmer kiến nghị địa phương hỗ trợ giải quyết thủ tục cấp giấy khai sinh cho một số trẻ em để có điều kiện đến trường; hỗ trợ sinh kế như vốn, phương tiện sản xuất; hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các hộ còn khó khăn.
Kết luận buổi làm việc, ông Tăng Phước Lộc ghi nhận nỗ lực của xã Long Hải trong chăm lo đời sống đồng bào Khmer. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất các chính sách hỗ trợ cụ thể để Sở tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM trình HĐND thành phố ban hành chính sách an sinh xã hội đặc thù, góp phần giúp đồng bào Khmer ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.