“Ngôi sao tiếng hát truyền hình”

Không chỉ tìm kiếm tài năng...

Không chỉ tìm kiếm tài năng...

Sau khi người mẫu kiêm ca sĩ Hà Nội Trịnh Đan Duy Anh chia tay với cuộc thi vào đêm 24-11 vừa qua, “Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007” chỉ còn lại 3 thí sinh: Võ Hạ Trâm (TPHCM), Trần Thị Thu Hường (Bắc Giang) và Nguyễn Đức Quang (Bình Phước) sẽ tranh danh hiệu “ngôi sao” vào tối nay 1-12-2007 tại Nhà hát Hòa Bình.

Không chỉ tìm kiếm tài năng... ảnh 1

Từ trái sang: thí sinh Võ Hạ Trâm (TPHCM), Nguyễn Đức Quang (Bình Phước), Trần Thị Thu Hường (Bắc Giang).

Riêng Trần Thị Thu Hường là thí sinh bứt phá, lội ngược dòng ngoạn mục. Trước đó, Hường đã bị loại nhưng tối 17-11 được thi lại trong tốp 8 thí sinh để lấy 1 vé vớt, băng qua một số chặng sàng lọc tiếp theo để tiến thẳng vào tốp “sao” 3 người. Hường có chất giọng tốt, phong cách đặc thù. Giám khảo cuộc thi, nhạc sĩ Hồng Đăng nhận xét về cô: “Giọng hay, có bước tiến vượt bực, thể hiện hợp lý”.

Nét mới của cuộc thi năm nay thể hiện tính chuyên nghiệp cao, các thí sinh vào chung kết đều phải thể hiện 3 dòng nhạc: truyền thống, dân ca, nhạc trẻ. Qua đó, các em bộc lộ được khá đầy đủ khả năng cũng như sở trường ca hát của mình. Các thành viên ban giám khảo chuyên môn đã khen ngợi nhiều thí sinh biết chọn bài hát phù hợp chất giọng và phong cách riêng, có sự cảm nhận chiều sâu tinh tế của tác phẩm, dung dị và tự tin trên sân khấu, trang phục trẻ trung, đẹp, nền nã. Một số thí sinh sử dụng được nhiều phong cách như Nguyễn Thị Bích Nga, có phong cách bứt phá như Nguyễn Tiến Trung, hoặc có sự thể hiện chuyên nghiệp, sâu sắc và trong sáng như Võ Hạ Trâm, chất giọng tốt như Nguyễn Đức Quang v.v…

Một dấu ấn đáng nhớ khác làm hài lòng công chúng là cuộc thi diễn ra trong bối cảnh có những sự kiện chính trị, xã hội nổi bật. Do vậy, xen kẽ bài hát dự thi là những tiết mục văn nghệ kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917- 2007)  và những bài hát về miền Trung khó khăn vì bão lũ. Trên sân khấu cuộc thi, Đài Truyền hình TPHCM và Ban tổ chức đã gửi đến Ủy ban MTTQVN TPHCM do đồng chí Lê Hiếu Đằng làm đại diện số tiền 1 tỷ 250 triệu đồng để góp phần giúp đỡ bà con đang gặp hoạn nạn ở miền Trung. Như vậy, ngoài ý nghĩa phát hiện những tài năng ca hát, tạo nguồn ca sĩ trẻ, cuộc thi còn thể hiện được ý nghĩa xã hội sâu sắc “lá lành đùm lá rách”, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Các thí sinh, những ca sĩ tương lai, bộc bạch sẽ dùng lời ca tiếng hát chia sẻ những công việc chung của xã hội và tham gia công tác từ thiện với cả tấm lòng...

Dù ai trong số 3 thí sinh Trâm, Hường hay Quang là “ngôi sao” cũng đều xứng đáng, nên Ban giám khảo không chấm điểm quyết định trong buổi cuối cùng, mà danh hiệu và thứ hạng sẽ do công chúng bình chọn vào tối 1-12.

Xuân Thái

Tin cùng chuyên mục