Thời gian gần đây, trên nhiều website âm nhạc như NhacvietPlus, Nhaccuatui.com… xuất hiện những bài hát nhạc truyền thống cách mạng được remix (làm lại) theo dòng nhạc dance - nhạc nhảy trong vũ trường.
Khi nghe những bài hát: Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Cô gái mở đường… đã được remix, khán giả sẽ cảm thấy bực mình vì tính nghiêm túc của ca khúc không được xem trọng.
Giọng hát cô ca sĩ trẻ vô danh hát kiểu dậm giựt nhại đi nhại lại, lắp bắp như người nói ngọng hoặc xen kẽ trong lời Việt bài hát Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân những câu tiếng Anh không ăn nhập gì với nội dung bài hát. Dòng nhạc truyền thống cách mạng vốn trang trọng, chỉnh chu từng câu, từng chữ, từng giai điệu bao nhiêu thì khi bài hát làm lại bị bóp méo và vô nghĩa bấy nhiêu!.
Trước đây, cũng trên một số trang web âm nhạc từng xuất hiện những bài hát như Trống Cơm rồi đến Nối vòng tay lớn được remix lại. Rất nhiều bạn trẻ nhận xét “thấy cũng hay hay” vì lạ, người nghe được thưởng thức các ca khúc bằng một phong cách khác, sôi động, trẻ trung. Tuy nhiên, với những ca khúc truyền thống cách mạng vang bóng một thời, đặc biệt là với những bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới… thì không thể biến tấu như thế.
Trong trái tim người dân Việt Nam, những ca khúc nhạc đỏ luôn có một chỗ đứng vững chắc, bởi nó tràn đầy chất hào hùng, thiêng liêng trong từng giai điệu, từng lời ca. Những bài hát ấy đã đi vào lòng người qua bao thế hệ nhằm giáo dục truyền thống, khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Những giai điệu, lời ca ấy không thể bị hiện đại hóa bằng dòng nhạc giải trí thường thấy ở các khu vui chơi giải trí, vũ trường. Nước ta du nhập nhiều dòng văn hóa của thế giới, nhất là ở các lĩnh vực văn học, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, mỹ thuật…
Song, không được làm biến dạng một dòng nhạc có ý nghĩa linh thiêng đối với dân tộc. Thời mở cửa, là cơ hội để văn hóa Việt Nam mở rộng tầm nhìn, tiếp cận và tiếp thu tinh hóa văn hoá nhân loại nhưng không thể tiếp nhận một cách thiếu chọn lọc những loại giai điệu âm nhạc và sản phẩm văn hóa lai căng, vô cảm, không phù hợp với tập quán tốt đẹp của dân tộc.
THÚY BÌNH