- Lớn nhanh mà bằng cách thổi thì nhiều rủi ro. Nhưng doanh nghiệp đó có lên sàn chứng khoán không?
- Có chớ. Phải lên sàn mới dễ thổi. Phương thức mần ăn của ổng là bán cổ phần doanh nghiệp, ủy thác cho một số người đóng vai cổ đông lớn bỏ tiền ra mua. Tiền đó vừa chuyển vô tài khoản doanh nghiệp để hợp thức hóa việc mua, lập tức sẽ rút ra. Cứ vài lần “khắc nhập khắc xuất” như thế, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng vèo lên mấy ngàn tỷ, còn tiền thực sự có thì không bao nhiêu.
- Còn căn cứ nào đáng tin cậy về mần ăn không?
- Nếu tính quy mô doanh nghiệp bằng trị giá cổ phiếu trên sàn, sẽ ớn, vì hơn cả tỷ đô la. Nhưng lạ đời là doanh thu, lợi nhuận bằng tiền tươi thóc thật theo báo cáo tài chánh thì có chút tẹo. Tức là hiệu quả trên vốn là rất thấp.
- Chà, vậy đại gia rất có thể chỉ là “đại da”, có cái vỏ bự thôi à?
- Vụ đó chưa dám kết luận. Nhưng nếu thực sự tiền ít mà xít ra nhiều, đội bóng được nuôi cũng dễ đứt bóng. Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng!