
Tốt nghiệp khoa đạo diễn, song Thanh Thủy lại được công chúng biết đến và yêu thích qua nhiều vai khá ấn tượng trong những vở diễn như: Bí mật vườn Lệ Chi, Đứa con tiền kiếp, Tiếng vạc sành, Lôi vũ, Xóm nhỏ Sài Gòn, Ngôi nhà không có đàn ông…và hiện nay với vai Hạnh trong Hãy khóc đi em, Thanh Thủy vẫn tạo nên sự thu hút đặc biệt khiến vở diễn này luôn có một lượng khán giả khá đông trong mỗi suất diễn tại sân khấu Kịch IDECAF.
Xem Thanh Thủy diễn nhiều người đều có nhận xét chung là cô có một lối diễn như không diễn, nhập vai khá tự nhiên và thể hiện nội tâm nhân vật gần như chuẩn mực. Đặc biệt phần đông khán giả rất thích thú khi xem cô vào những vai hơi mang chút quê mùa, chơn chất thực bụng lẫn một chút kém… duyên, nhưng lại rất có… duyên, để có được những nụ cười ý nhị. Xem Thanh Thủy đóng kịch cứ nghĩ cô là người liếng thoắng song bất ngờ, gặp ngoài đời trông cô có vẻ rụt rè và kín đáo…

Nghệ sĩ Thanh Thủy trên sân khấu Kịch IDECAF.
- PV: Cách đây không lâu Liên hoan sân khấu kịch toàn quốc đã diễn ra tại Hải Phòng với kết quả không mấy ấn tượng, có một nhà lý luận phê bình khá uy tín cho rằng: “Sân khấu kịch hiện nay từ biên kịch, đạo diễn đến diễn viên tất cả đều đã già, nên thực trạng hiện hữu là điều tất yếu”. Bạn có nghĩ như vậy?
- Nghệ sĩ Thanh Thủy: Đây là ý kiến của một nhà chuyên môn có quan sát để đưa ra nhận định, cho nên tôi nghĩ là chính xác. Riêng tôi thì thấy rằng sân khấu kịch đang rất thiếu những kịch bản có tầm, giải quyết những vấn đề nóng bỏng của xã hội, đi vào khía cạnh tâm lý nhân văn và cái gốc của vấn đề là thiếu những kịch tác gia có cái nhìn như Lưu Quang Vũ…
Qua đây cũng có người khen kịch ở Sài Gòn năng động, các sân khấu kịch luôn sáng đèn và thu hút lượng khán giả đáng kể…
- Chúng ta đang ở một thành phố năng động mà… (cười). Thực ra với diễn viên chúng tôi đói thì đầu gối cũng phải bò thôi, trước tiên phải diễn để sống được đã chứ. Song phải thấy ở thành phố luôn có nhiều thuận lợi hơn ở nơi khác, đó là lượng khán giả đông, đời sống kinh tế lẫn nhu cầu giải trí đều cao.
- “Hãy khóc đi em” của tác giả - NSƯT Nguyễn Thị Minh Ngọc diễn tại sân khấu IDECAF đang thu hút khán giả, trong đó có nhân vật Hạnh - vai diễn của bạn - rất được khán giả yêu thích, theo bạn tình cảm này do đâu?
- Khán giả thương Hạnh cũng là lẽ bình thường, bởi vì cô ta là một người đức độ, chung thủy, tin tưởng tuyệt đối vào người chồng mình yêu quý kể cả sẵn sàng hy sinh chia sớt tình cảm, hạnh phúc của mình, nhưng để rồi nhận lại một sự phản bội có tính toán, đau khổ đến mức mất phương hướng, hụt hẫng. Số phận Hạnh đã ngược lại những suy diễn bình thường của khán giả là lẽ ra cô phải được hạnh phúc… nên đã dành cho cô sự thương cảm.
Qua đây tôi càng thấy sân khấu kịch nếu chú trọng những tình tiết tâm lý bình thường của khán giả, không tạo ra những tình huống gượng ép, cường điệu chắc chắn sẽ được ủng hộ.
- Giới trẻ hiện nay thường thích làm ca sĩ hơn là diễn viên kịch, bạn nghĩ gì về điều này?
- Theo nghề kịch quả là cực, vào một vai diễn là phải tập tành nghiêm túc cả ngày lẫn đêm, trong một thời gian dài trước khi vở diễn ra mắt, mà diễn chính kịch thì chẳng thể nào chạy sô được, thu nhập không cao nên các bạn trẻ không chọn theo cũng là điều bình thường. Nhưng tôi nghĩ rằng cũng không thiếu những lòng đam mê với bộ môn này…
- Thanh Thủy cũng rất có duyên trong những vai hài, vì sao bạn không diễn hài để có thu nhập cao hơn?
- Được có tiền nhiều ai lại không thích (cười), nhưng tôi đã… lỡ chọn con đường cho mình rồi nên đành… theo thôi.
- Nghe nói NSƯT Kim Cương có ý định dựng lại vở “Lá sầu riêng” mà Thanh Thủy sẽ vào vai Diệu, NSƯT Thành Lộc vào vai giáo Hoàng, Kim Cương sẽ thay vai cố NSND Bảy Nam?
- Chị Kim Cương dự định thực hiện điều này để diễn nhân ngày giỗ đầu má Bảy Nam, tôi cũng rất muốn tham gia vào vở diễn nổi tiếng này, nhưng không biết mọi người có thời gian để cùng ráp lại hay không.
- Sau hơn 15 năm đứng trên sàn diễn, khẳng định được tên tuổi và được đông đảo công chúng yêu mến, bạn có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở lại với nghề đạo diễn?
- Hiện nay tôi đang rất hạnh phúc với mái ấm gia đình, được hành nghề mình đã học, đi theo và yêu thích. Tôi sẽ hết sức cố gắng trau dồi, học hỏi thêm để không phụ lòng khán giả và rất mong nhận được sự yêu mến.
- Cám ơn Thanh Thủy!
HUY MIÊN