Kiên Giang: 63 hộ nghèo có nhà mới đón Tết Quý Mão

63 hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại xã vùng sâu Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) đã có nhà mới ngay trước Tết cổ truyền Quý Mão 2023.
Chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang hỗ trợ cất nhà cho hộ nghèo. Ảnh: QUỐC BÌNH
Chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang hỗ trợ cất nhà cho hộ nghèo. Ảnh: QUỐC BÌNH

Ngày 11-1, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 đã tổng kết hoạt động với Chủ đề Lực lượng vũ trang Kiên Giang cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gò Quao tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kiên Giang cho biết, đây là năm thứ 7, Kiên Giang tổ chức Chương trình Tết quân - dân.

Qua chương trình, lực lượng vũ trang đã cùng với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng các công trình dân sinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Trong Chương trình Tết quân - dân năm 2023 của tỉnh Kiên Giang, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm đã huy động tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Cụ thể, xây dựng 63 căn nhà cho các hộ dân khó khăn về nhà ở; xây dựng 9 cây cầu bê tông; hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế; tặng hàng ngàn phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, học bổng cho học sinh nghèo; xây dựng, sửa chữa nhiều cổng chào, hàng rào các hộ gia đình...

Tin cùng chuyên mục