Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thân thiện

Tình hình trật tự ATGT năm 2019 có những chuyển biến rất tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí...

Ngày 28-12, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban ATGT quốc gia.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, tình hình trật tự ATGT năm 2019 có những chuyển biến rất tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí, lần đầu tiên kể từ năm 2014, số người chết do TNGT giảm trên 5%; dịch vụ vận tải cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong các dịp cao điểm. Mặc dù đạt được những kết quả nổi bật, nhưng tình hình trật tự ATGT năm 2019 vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội; tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn có xu hướng gia tăng.

Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thân thiện ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình phát động Năm An toàn giao thông 2020. Ảnh: VGP
Phát biểu kết luận hội nghị, đề cập đến nhiệm vụ năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị các bộ, ngành, địa phương quyết liệt, nghiêm túc thực hiện. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân… Bên cạnh đó là đẩy mạnh tuyên truyền các quy định, chế tài xử phạt được Chính phủ quy định trong nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt mà Thủ tướng vừa ký ban hành... 

Cùng ngày, Ủy ban ATGT quốc gia và UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ phát động ra quân “Năm ATGT 2020” và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2020. 

Tin cùng chuyên mục