Kết thúùc phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường chứng khoán (TTCK) hai miền tiếp tục sụt giảm: VN Index còn 583,45 điểm (giảm 25,43 điểm), HASTC Index còn 191,38 điểm (mất 7,66 điểm). Hôm qua (5-3), trao đổi với báo giới về các giải pháp hồi phục TTCK trong thời gian tới, ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết:
Các nhà đầu tư lo lắng khi chỉ số thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh. Ảnh: CAO THĂNG
Để phát triển TTCK, trong công văn số 319/TTg-KTTH về tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành địa phương triển khai các giải pháp như phối hợp chặt chẽ các chính sách, nhất là giữa chính sách tài chính, tiền tệ, chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; hỗ trợ các ngân hàng thương mại để đảm bảo khả năng thanh toán…
Đồng thời sớm hoàn thiện Đề án ổn định và phát triển bền vững, tăng trưởng TTCK, thực hiện các biện pháp để khôi phục, phát triển thị trường, không để thị trường đi xuống; tạo điều kiện tăng cung hàng hóa, không hạn chế các công ty tham gia công bố và niêm yết trên sàn giao dịch; không nên chỉ lấy việc bán cổ phiếu với giá cao nhất làm chuẩn để phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO); nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ khả năng cho phép thành lập chi nhánh, công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài…
Để giảm nguồn cung quá lớn ra thị trường, hiện Bộ Tài chính đã thành lập nhóm công tác để điều tiết, giãn IPO. Bên cạnh đó, việc xác định giá, xây dựng chuẩn giá doanh nghiệp khi IPO cũng sẽ được tiến hành thông qua việc tổ chức đấu thầu có hạn chế với các nhà đầu tư (NĐT) có tổ chức, NĐT chiến lược.
- Thưa ông, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho TTCK liên tục sụt giảm mạnh thời gian qua là do niềm tin NĐT bị giảm sút vì các chính sách của cơ quan quản lý còn chung chung, thiếu đồng bộ. Vậy ông có thể cho biết lộ trình cụ thể thực hiện các giải pháp trên như thế nào?
Ông NGUYỄN ĐOAN HÙNG: Hiện các giải pháp phát triển TTCK trong công văn của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đề cập đến trung và dài hạn. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo khả năng thanh toán cho các ngân hàng thương mại, đồng thời tiếp tục mua ngoại tệ cho các nhà đầu tư. Ngân hàng cũng sẽ tiếp tục duy trì cho vay kinh doanh chứng khoán. Tôi nghĩ, giải pháp quan trọng nhất có tác động ngay tới TTCK là chỉ đạo giãn thời gian IPO của các doanh nghiệp lớn.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng giao cho Tổng Công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) mua vào một số cổ phiếu loại tốt, có hiệu quả và tính thanh khoản cao. Ngay trong ngày 5-3, chúng tôi đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm Chủ tịch HĐQT SCIC để lên kế hoạch mua một số cổ phiếu trên thị trường. Ngoài ra, phía Hiệp hội kinh doanh chứng khoán cũng đã có nghị quyết về việc các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tạm dừng việc bán cổ phiếu tự doanh của đơn vị mình. Với những biện pháp như vậy, tôi tin sẽ tạo ra tín hiệu tốt cho TTCK.
Nhà đầu tư lo lắng khi thị trường chứng khoán sụt điểm liên tục những ngày qua. Ảnh: VIỆT DŨNG
- Ngoài việc SCIC mua cổ phiếu, xin ông cho biết lộ trình cụ thể của các giải pháp đã được ông đề cập như: bao giờ cho phép nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chưa niêm yết của NĐT nước ngoài; NĐT được phép mở hai tài khoản và được mua – bán cổ phiếu cùng phiên…?
Hiện chúng tôi đã kiến nghị cho phép nâng tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài đối với chứng khoán chưa niêm yết từ mức 30% lên 49%; việc cho phép NĐT được mở nhiều tài khoản, được mua bán cổ phiếu trong cùng phiên đã giao cho các ban chức năng soạn thảo. Còn về việc giảm nguồn cung ồ ạt ra thị trường, chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn việc phát hành thêm cổ phiếu của doanh nghiệp dựa trên hiệu quả sử dụng đồng vốn.
- Ông nghĩ thế nào khi nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng mà TTCK vẫn sụt giảm mạnh như vậy?
Hiện các NĐT nước ngoài vẫn đánh giá cao những nhân tố cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Qua các phiên giao dịch của TTCK vừa qua, có thể thấy, các NĐT nước ngoài vẫn mua vào nhiều hơn bán ra. Cụ thể là trong hai ngày qua, mức mua vào của NĐT nước ngoài lớn gấp 10 lần lượng bán ra, riêng ngày 4-3 bằng 30% doanh số thị trường. Trong khi đó, các NĐT trong nước lại có sự hoảng loạn do yếu tố tâm lý.
- Ông vừa nhắc tới biện pháp SCIC sẽ mua vào một số cổ phiếu. Việc hỗ trợ này sẽ được thực hiện từ bao giờ, thưa ông?
Tôi nghĩ việc triển khai sẽ rất nhanh bởi TTCK rất nhanh nhạy. Chúng tôi đang lên danh mục các cổ phiếu để SCIC mua vào.
Ngọc Quang
Bà Vũ Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Chúng ta biết rằng TTCK cơ bản là giao dịch giữa doanh nghiệp và NĐT. Vì thế, nếu SCIC có tung vốn ra mua cổ phiếu thì cũng chỉ nhằm mục đích đánh tín hiệu ổn định tâm lý thị trường. NĐT mới có thể quyết định thị trường lên hay xuống. Nếu NĐT cứ bán ra ào ạt thì không có ngân sách nào có thể vực dậy được thị trường. NĐT phải tự cứu mình chứ không nên trông chờ SCIC tung ra nhiều tiền để hỗ trợ thị trường. |