Ngày 25-11, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập (1917-2007) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự, trao quyết định tặng Huân chương Độc lập hạng nhì cho Thư viện Quốc gia.
Đến dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cùng đông đảo các thế hệ cán bộ thư viện.
Thư viện Quốc gia tiền thân là Thư viện Trung ương Đông Dương ra đời ngày 29-11-1917 tại Hà Nội thời Pháp thuộc. Từ 67.000 bản sách thời kỳ đầu thành lập, đến nay, Thư viện Quốc gia đã xây dựng nên vốn tài liệu phong phú bậc nhất trong mạng lưới thư viện cả nước với 1,3 triệu bản bao gồm đầy đủ các lĩnh vực tri thức và nhiều loại hình tài liệu quý như kho sách Đông Dương, kho sách Hán Nôm, kho Bản đồ, kho Luận án Tiến sĩ của người Việt Nam. Đặc biệt thư viện đang lưu trữ kho sách xuất bản tại Việt Nam từ năm 1922 đến nay bao gồm 217.135 tên sách, 1.067 tên báo, tạp chí và 13.000 bộ luận án tiến sĩ của người Việt Nam bảo vệ trong nước và nước ngoài từ 1954-2007.
Công tác phục vụ bạn đọc luôn được thư viện coi là nhiệm vụ trọng tâm. 5 năm trở lại đây, thư viện tiếp nhận và cấp thẻ bạn đọc cho hơn 30.000 người, phục vụ hơn 600.000 lượt người. Từ năm 1992, Thư viện Quốc gia đã thực hiện thành công dự án đầu tư công nghệ thông tin cho hệ thống thư viện công cộng, hình thành 61 phòng tin học ở thư viện tỉnh, thành phố và năm 1994, mạng thông tin máy tính được hình thành mà trung tâm nguồn là Thư viện Quốc gia. Năm 2000, Thư viện Quốc gia Việt Nam được kết nạp là thành viên chính thức của Liên hiệp Hội Thư viện Quốc tế (IFLA).
Nhân dịp này, 3 cán bộ của Thư viện Quốc gia được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì và ba, 5 cán bộ được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 30 cán bộ được trao tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
T.T.X.