Lạc quan về đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Giới phân tích nhận định có những lý do khá thuyết phục để hai nền kinh tế nhất, nhì thế giới Mỹ - Trung Quốc làm hòa với nhau càng sớm càng tốt.

Các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên đầu tuần khá ổn định, phản ánh sự chờ đợi một bước đột phá trong vòng đàm phán thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến bắt đầu vào giữa tuần này tại Washington. Nhìn chung, chỉ số MSCI châu Á tăng 0,16%. 

Trước cuộc đàm phán, đã có báo cáo rằng các quan chức Trung Quốc đang do dự trong việc theo đuổi một thỏa thuận thương mại rộng rãi với Mỹ. 

CNBC dẫn cuộc thăm dò giới doanh nhân thế giới cho thấy 40% cho rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt một thỏa thuận tạm thời và 60% khả năng Tổng thống Donald Trump sẽ hoãn tăng thuế với hàng Trung Quốc. 

Mỹ dự tính tăng thuế 30% với hàng hóa trị giá 250 tỷ USD của Trung Quốc vào ngày 15-10. Theo các nhà phân tích, chiến lược áp thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc không phải là một công cụ hữu hiệu để giải quyết sự mất cân bằng thương mại song phương.

Tin cùng chuyên mục