![]() |
Căng thẳng chung quanh vấn đề khí đốt giữa Nga và Ukraine tái diễn, khi ngày 23-1, tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga cáo buộc Ukraine “lấy cắp khí đốt của Nga và cắt giảm lượng khí đốt" mà Nga cung cấp cho châu Âu qua hệ thông đường ống dẫn nằm trên lãnh thổ Ukraine.
Phát biểu trên Đài truyền hình Nga, lãnh đạo Gazprom Alexander Medvedev nêu rõ, Ukraine có thể biện hộ sự giảm lượng khí cung cấp qua đường ống của nước họ là do khí co lại hoặc do hệ thống ống nhánh, dù là hợp pháp hay bất hợp pháp, trên thực tế lượng khí đốt được chuyển qua hệ thống này đã bị giảm ở dưới mức thỏa thuận giữa hai nước. Điều này không cho phép Nga thực thi đầy đủ các cam kết với bạn hàng quốc tế.
Trong khi đó, phía Ukraine tuyên bố họ vẫn thực thi mọi cam kết vận chuyển khí đốt với Nga. Thủ tướng Ukraine Yuri Yekhanurov cho biết lượng khí đốt tiêu thụ của Ukraine đã tăng lên 42% trong 24 giờ qua, song khẳng định Gazprom đã ủng hộ việc tăng này.
H.N (Theo TTXVN)
Các tin, bài viết khác
-
Không thể đứng ngoài
-
Kinh tế thế giới nhiều triển vọng
-
Nga-Mỹ gia hạn Hiệp ước START mới
-
Đóng góp cho quỹ hòa bình chỉ đạt 439 triệu USD
-
Bảo hiểm nhân thọ thận trọng với bệnh nhân mắc Covid-19
-
Hàn Quốc tăng đầu tư cho nghiên cứu, giám sát không gian
-
EU chi 2,9 tỷ EUR trợ cấp ngành sản xuất pin xe điện
-
Philippines hủy thỏa thuận xây sân bay với công ty Trung Quốc
-
Ấn Độ: Bùng phát cúm gia cầm
-
Robot sứa biển bảo vệ rạn san hô