
Sau một thời gian dài thực hiện triệt để quy định cấm học sinh sử dụng phương tiện xe gắn máy phân khối lớn đến trường trên toàn quốc, tình trạng trên đã lắng xuống. Thời gian gần đây, tại các trường THPT ở ngoại thành, học sinh lại rầm rộ đến trường bằng xe phân khối lớn, gửi xe trong bãi giữ xe của trường.
Có mặt trước cổng Trường THPT Nguyễn Huệ, quận 9 TPHCM sau giờ tan trường, chúng tôi đã chứng kiến hàng chục học sinh chạy xe gắn máy không đội nón bảo hiểm (NBH) dàn hàng 2, hàng 3 từ trong trường đi ra nẹt pô, bóp còi inh ỏi. Thấy vậy, những học sinh đi bộ, xe đạp vội vàng nép vào lề để “dân chơi nổi” đi qua. Sau khi đã “dẹp” đường xong, các “quái xế áo trắng” bắt đầu kéo ga, bốc đầu. Một học sinh sau khi nép sát vào gần chỗ chúng tôi đứng, bức xúc nói: “Ghê quá, ngày nào cũng như vậy mà nhà trường không có ý kiến gì cả”.
Tại Trường THPT Long Trường, quận 9, tình trạng học sinh đến trường bằng xe gắn máy phân khối lớn cũng khá đông và hầu như không học sinh nào đội NBH.
Buổi chiều tan trường trước cổng Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè, tình trạng học sinh đi xe gắn máy không đội NBH ở đây cũng không ít. Học sinh ở trường này thường gửi xe ở các nhà dân phía trước cổng trường. Sau giờ tan trường, học sinh bắt đầu túa ra để lấy xe và chất 3, chất 4 lao ầm ầm trên con đường nhỏ ở vùng quê này. Cũng chính tại con đường này, năm ngoái một học sinh đi xe gắn máy bị tai nạn chết trên đường đến trường.

Dàn hàng ngang nẹt pô, bốc đầu sau giờ tan trường của học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (Q9).

Học sinh Trường THPT Bình Phú (Q6) vẫn vô tư như chưa hề có quy định cấm học sinh đi xe phân khối lớn.

Không đội NBH, tống 3, tống 4 các cậu học sinh Trường THPT Long Trường (Q9) lao ầm về phía trước sau giờ tan trường.

Học sinh Trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè) chạy xe gắn máy gửi từ nhà dân xung quanh trường.
VĂN PHONG