Tập đoàn công nghệ Microsoft của Mỹ và Đại học Copenhagen của Đan Mạch đã ký một thỏa thuận hợp tác dài hạn tài trợ cho các nghiên cứu lượng tử của các nhà khoa học và sinh viên Đại học Copenhagen, xây dựng các phòng thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển tại trường đại học này.
Các kỹ sư, chuyên gia của của Microsoft và Đại học Copenhagen sẽ hợp tác nhằm phát triển một máy tính lượng tử hình học Topo đầu tiên trên thế giới.
Máy tính dựa trên công nghệ lượng tử có khả năng giải và thực hiện các phép tính toán học phức tạp nhanh hơn bất kỳ máy tính nào hiện có được xây dựng trên nền tảng các chữ số nhị phân (bit) thông thường.
Các tin, bài viết khác
-
Hy vọng cho các bệnh nhân nhiễm HPV
-
Những phụ nữ thay đổi nghề cá ở châu Âu
-
Ecuador: Phạt Odebrecht hơn 56 triệu USD tội hối lộ
-
Công nghệ thay thế các giác quan
-
Hàn Quốc, Nhật Bản nối lại đường bay Gimpo-Haneda
-
Kỹ thuật mới bảo vệ san hô mềm
-
Sáng kiến công nghệ năng lượng mới
-
Ẩn họa từ không gian ảo
-
Biểu tượng văn hóa một thời rời đặc khu Hồng Công
-
Siêu nhà máy chế tạo vệ tinh