Mở rộng cơ hội làm việc tại Đức

Nhằm mở ra cơ hội làm việc và nâng cao tay nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Cộng hòa Liên bang Đức (Đức) cho công dân Việt Nam, ngày 16-3, Công ty TNHH Tư vấn giáo dục Clevermann phối hợp với Công ty Viettalents GmbH ký kết thỏa thuận hợp tác ra mắt dự án Avita.

Dự án Avita thực hiện chương trình chuyển đổi văn bằng điều dưỡng Việt Nam sang văn bằng điều dưỡng của Đức, được chính phủ Đức tài trợ. Ngoài đào tạo nguồn lao động có tay nghề trong nhóm ngành chăm sóc sức khỏe, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, hội nhập vào dòng chảy toàn cầu thì dự án còn tạo cơ hội cho công dân Việt Nam có mong muốn định cư ở Đức.

Dự án gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với việc làm, tuyển sinh với tuyển dụng, thông qua việc ký kết hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các nhà máy và bệnh viện ở Đức.

img-6162-3912.jpeg
Các thành viên của dự án Avita thực hiện nghi thức thành lập dự án Avita. Ảnh: KIM HUYỀN

Tại sự kiện, ông Lê Thắng Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam, Văn phòng Bộ GD-ĐT, chia sẻ rằng trong những năm gần đây, hệ thống giáo dục ngoài công lập bao gồm cả đào tạo nghề, có đóng góp rất lớn cho xã hội, góp phần đa dạng hóa các loại hình đào tạo, phục vụ cho công dân Việt Nam.

img-6176-2287.jpeg
Ông Lê Thắng Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam tặng hoa chúc mừng dự án Avita được thành lập. Ảnh: KIM HUYỀN

Tin cùng chuyên mục