Một số cơ quan vẫn tiếp tục thu tiền giữ xe!

Một số cơ quan vẫn tiếp tục thu tiền giữ xe!
UBND P.Nguyễn Cư Trinh Q1 vẫn thu tiền giữ xe của khách đến giao dịch, làm việc. Ảnh: NGỌC HIẾU

UBND P.Nguyễn Cư Trinh Q1 vẫn thu tiền giữ xe của khách đến giao dịch, làm việc. Ảnh: NGỌC HIẾU

Theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ 4-9-2007), các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người dân đến giao dịch, làm việc; không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc. Quy định là thế, nhưng hiện nhiều nơi vẫn thu tiền giữ xe của người đến giao dịch, làm việc. Báo SGGP số ra ngày 30-6 có bài viết “Phớt lờ” phản ánh tình trạng trên. Tuy nhiên, sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc gọi điện phản ánh tình trạng trên vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi. Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu và được biết phản ánh của bạn đọc là đúng.

Vào ngày 2 và 3-7, dạo một vòng các cơ quan cấp quận, UBND một số xã, phường, tình trạng thu tiền giữ xe khách đến giao dịch, làm việc vẫn diễn ra… bình thường! Tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Q1, thu mỗi xe máy vào đây 2.000 đồng, còn tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Q3 (số ở 274 Võ Thị Sáu) cũng thu 2.000 đồng/xe. Tương tự, UBND P.Đa Kao, Nguyễn Thái Bình, Cô Giang (Q1); UBND P10 Q8, P9 Q.Gò Vấp… cũng thu của khách tiền giữ xe 2.000 đồng/lượt.

Khi hỏi đã có quy định không thu tiền giữ xe mà sao vẫn thu, phần đông những người giữ xe đều cho rằng họ giữ xe “không liên quan gì đến cơ quan nhà nước”, mặc dù bãi giữ xe ở ngay bên trong khuôn viên của các cơ quan này, như tại Bảo hiểm xã hội Q1, UBND các phường. Còn những người có trách nhiệm ở các cơ quan nhà nước, phần lớn đều từ chối trả lời khi chúng tôi hỏi về vấn đề này. Có người cho rằng “những người giữ xe không phải người của cơ quan”, như cách giải thích của một cán bộ ở UBND P.Cô Giang Q1, rằng “phường không chủ trương thu tiền giữ xe mà giao việc này cho anh em phường đội làm” (!?).

Thực tế nhiều cơ quan, đơn vị nhà nước đã thực hiện tốt Quyết định 129 của Thủ tướng Chính phủ, đã tổ chức giữ xe, ghi phiếu kiểm soát xe gửi nhưng không thu tiền. Tuy nhiên, vẫn có một số cơ quan lại thực hiện… nửa vời như không thu tiền giữ xe nhưng thông báo hẳn hoi “quý khách tự giữ lấy xe”, có nghĩa nếu bị mất xe thì “quý khách” tự chịu… Bởi những nơi này cho rằng, không thu tiền thì không trông xe! Riêng đối với các bệnh viện, trường học… thì vô tư thu tiền giữ xe, thậm chí mức thu còn cao hơn quy định của nhà nước.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã có hiệu lực gần 2 năm nhưng nhiều địa phương, cơ quan nhà nước vẫn chưa nghiêm chỉnh chấp hành. Tại sao?

ĐĂNG NGUYÊN - NGỌC HIẾU

Tin cùng chuyên mục