Một thanh niên chém mẹ 6 nhát vào đầu

Thông tin ban đầu, Nhân có sử dụng ma túy đá nên bị ảo giác rồi dùng dao chém vào mẹ đẻ của mình, trước đó giữa 2 mẹ con không có mâu thuẫn.

Khoảng 16 giờ ngày 11-3, đối tượng Đỗ Trọng Nhân (SN 2000, trú tại Hồng Hậu, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dùng dao chém 6 nhát vào đầu mẹ đẻ là bà Phan Thị Bình (SN 1968) cùng trú tại địa chỉ trên, gây thương tích nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Sơn Tây, Hà Nội.

Nhận được tin báo lực lượng công an thị xã Sơn Tây nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt đối tượng đưa về trụ sở công an để lấy lời khai. Hiện tại, sức khỏe của nạn nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện. 

Theo nguồn tin, vợ chồng bà Phan Thị Bình làm ruộng, gia đình thuộc diện khó khăn của phường. Đối tượng gây án là con út trong gia đình có 2 anh em.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây cho biết thông tin ban đầu, Nhân có sử dụng ma túy đá nên bị ảo giác rồi dùng dao chém vào mẹ đẻ của mình, trước đó giữa 2 mẹ con không có mâu thuẫn.

Ông Kiều Đình Trọng, Trưởng Công an phường Phú Thịnh cho biết, hiện Công an thị xã Sơn Tây đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục