Mỹ gia hạn trừng phạt Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn các biện pháp trừng phạt hiện nay đối với Triều Tiên thêm một năm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn các biện pháp trừng phạt hiện nay đối với Triều Tiên thêm một năm. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn các biện pháp trừng phạt hiện nay đối với Triều Tiên thêm một năm. Ảnh: TTXVN

Trong thông báo gửi tới Quốc hội ngày 17-6, ông Donald Trump nhấn mạnh muốn duy trì “tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan tới Triều Tiên” lần đầu được tuyên bố vào ngày 26-6-2008 thông qua Sắc lệnh 13466.

Việc Mỹ gia hạn trừng phạt Triều Tiên diễn ra tại thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang. Bình Nhưỡng mới đây cho nổ văn phòng liên lạc chung giữa hai miền với cáo buộc Seoul không chấm dứt việc rải truyền đơn chống Triều Tiên tại khu vực biên giới giữa hai nước. 

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 18-6, đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc, ông Lee Do-hoon đã tới Mỹ trong bối cảnh báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên ngày 18-6 cho rằng, việc cho nổ Văn phòng liên lạc liên Triều chỉ là sự khởi đầu, cảnh báo nước này có thể có những hành động thêm nữa. 

Tin cùng chuyên mục