![]() |
Ống dẫn khí đốt đến Trung Quốc |
Theo các nguồn tin châu Á, Myanmar đã đồng ý bán khí đốt cho Trung Quốc và bỏ qua đối tác Ấn Độ. Một thỏa thuận mua bán giữa hai bên đã được Phó Chủ tịch PetroChina (công ty đăng ký tại Hồng Công) và Bộ Năng lượng Myanmar ký kết ngày 7-12 năm ngoái.
Theo đó, bộ này sẽ bán 6,5 ngàn tỷ m3 khí đốt từ lô A-1 (được phát hiện năm 2004) của Myanmar trong vịnh Bengal cho Trung Quốc trong vòng 30 năm. Khối lượng khí đốt này sẽ được chuyển qua đường ống dẫn trên đất liền tới Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.
Quyết định của Myanmar đã làm thất bại nỗ lực của Ấn Độ thuyết phục Myanmar bán khí đốt qua đường ống xuyên quốc gia. Trước đó, Ấn Độ đã đề xuất xây dựng một đường ống dẫn nhiên liệu trị giá 1 tỷ USD, dài 290km, từ bờ biển phía Tây của Myanmar đến Tây Bengal của Ấn Độ xuyên qua Bangladesh.
H.CH. (Theo PTI, Kyodo)
Các tin, bài viết khác
-
Đề xuất cấp chứng nhận chung về tiêm chủng ngừa Covid-19
-
Mỹ hoan nghênh kế hoạch đi qua Biển Đông của tàu chiến Đức
-
Quyết định cần thiết
-
Facebook dỡ bỏ lệnh cấm quảng cáo chính trị
-
Sát cánh cùng người lao động
-
Tên lửa Starship của SpaceX gặp sự cố lần thứ 3
-
EU thông qua Quỹ chuyển tiếp công bằng
-
Thông điệp từ Lớp học đại dịch của Liên hiệp quốc
-
ASEAN sẵn sàng hỗ trợ Myanmar
-
Intel bị yêu cầu bồi thường 2,2 tỷ USD