New Zeland cảnh báo du khách

New Zealand đang cảnh báo khả năng nhiễm bệnh sởi đối với những công dân nước ngoài khi đến thành phố Auckland, trong bối cảnh nước này phải đối mặt với sự bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất trong hơn 22 năm.
Tiêm vaccine phòng sởi cho người dân. Nguồn: TTXVN
Tiêm vaccine phòng sởi cho người dân. Nguồn: TTXVN

AP dẫn lời Bộ trưởng Bộ Y tế New Zeland Julie Anne Genter nói: “Nếu bạn đang suy nghĩ về việc đi du lịch đến Auckland, bạn nên chắc chắn rằng mình đã được tiêm phòng ít nhất 2 tuần trước khi đi, bao gồm trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên”.

Tại New Zealand, 849 trường hợp mắc bệnh sởi đã được báo cáo cho đến nay, đánh dấu dịch bệnh sởi tồi tệ nhất tại New Zealand kể từ năm 1997. Trong số này, 731 trường hợp ở Auckland. Bệnh sởi đang gia tăng trên toàn cầu, trong đó có cả ở Đức và Mỹ. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, một số phụ huynh lo ngại tiêm vaccine ngừa sởi, quai bị và rubella sẽ bị tự kỷ.  

Tin cùng chuyên mục