Theo đó, vàng chiếm 22,9% tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga và có giá quy đổi khoảng 128,5 tỷ USD (tổng số 561,1 tỷ USD trong Quỹ Dự trữ quốc tế của Nga). Trong khi đó, khoản dự trữ bằng đồng USD chỉ còn chiếm 22,2% (tương đương 124,6 tỷ USD).
Trước tháng 3-2018, Ngân hàng Trung ương Nga lưu giữ 43%-48% tài sản của mình bằng đồng USD, nhưng do Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt, Nga đã nhanh chóng chuyển sang đồng EUR và nhân dân tệ. Kể từ tháng 4-2020, Ngân hàng Trung ương Nga không còn mua vàng nữa, do đó dự trữ vàng vẫn ở mức 73,9 triệu ounce, nhưng giá trị của chúng trong giai đoạn này đã tăng 12% (do giá vàng thế giới tăng).
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Độc diễn cho… một khán giả
-
Jakarta đoạt giải thưởng Giao thông vận tải bền vững
-
Lương y như từ mẫu ở Philadelphia
-
Gạch hấp thu năng lượng
-
Nguy cơ mafia “nhúng tay” các dự án phục hồi kinh tế Italy
-
Mã an tâm cá nhân
-
Nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu
-
Thái Lan kỳ vọng phục hồi du lịch nhờ tiền ảo
-
Nga: Lần đầu phát hiện virus H5N8 ở người
-
Phát hiện mới về làm chậm quá trình lão hóa