
Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo thế hệ mới có khả năng tiêu diệt tên lửa của đối phương một cách hữu hiệu từ bãi thử Sary-Shagaz trên lãnh thổ Kazakhstan, Hãng thông tấn Nga Interfax ngày 29-11 cho biết.

Theo ghi nhận của Interfax, tên lửa A-135 đã bắn trúng mục tiêu định trước. Báo cáo với Tổng thống Nga Putin sau vụ thử thành công trên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov cam kết quân đội Nga sẽ tăng cường hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo của nước này.
Trước đó, ông Ivanov tuyên bố Nga sẽ phóng thử tên lửa "Topol-M" thế hệ mới vào cuối năm nay để đưa vào thường trực sẵn sàng chiến đấu vào năm tới.
Từ năm 1998, quân đội Nga được trang bị tên lửa "Topol-Ms" tầm bắn 9.650 km, được coi là loại tên lửa thông minh có khả

Tổng thống Putin đang nghe Bộ trưởng Ivanov báo cáo về vụ thử tên lửa.
năng bay theo nhiều cách để khó bị phát hiện. Loại tên lửa này có thể đánh chặn và tiêu diệt nhiều loại tên lửa khác nhau.
Trước đó, Nga cũng phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-18 (được coi là loại vũ khí hạt nhân lợi hại nhất của Nga) cùng tên lửa đạn đạo liên lục địa PX-12 M ''Topol'' từ bệ phóng trên mặt đất và tên lửa liên lục địa PCM-54 từ tầu ngầm.
Năm 2002, bất chấp sự phản đối của Nga và nhiều nước trên thế giới, Mỹ đã đơn phương rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) ký với Liên Xô cũ từ năm 1972, để phát triển hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa.
Tháng trước, Tổng thống Putin cho biết Nga đang phát triển hệ thống tên lửa hạt nhân mới mà không một cường quốc hạt nhân nào có thể sánh kịp. Tuyên bố này của Nga thực sự đã khiến Mỹ hết sức e ngại.
H.N. (Theo TTXVN)