Nghi án dùng súng, roi điện khống chế nhân viên trạm thu phí Dầu Giây cướp tiền mùng 3 tết

Một vụ cướp nghi dùng súng và roi điện khống chế nhân viên cướp nhiều tiền do 2 đối tượng thực hiện ở trạm thu phí Dầu Giây (thu phí tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây), xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vào sáng 7-2 (tức mùng 3 Tết).
Hình ảnh cắt từ clip vụ việc
Hình ảnh cắt từ clip vụ việc

Ngày 7-2 (mùng 3 tết), Công an huyện Thống Nhất đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra truy xét vụ 2 đối tượng nghi dùng súng, roi điện khống chế nhân viên trạm thu phí Dầu Giây cướp tài sản táo tợn.

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 45 cùng ngày, khi các nhân viên ở trạm thu phí Dầu Giây (thu phí tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây), xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đang bàn giao ca mở két sắt để bỏ tiền vào bên trong. Lúc này, có 2 thanh niên bịt mặt đi vào. Khi nhân viên chưa hiểu chuyện gì thì cả 2 rút vật nghi là súng và roi điện khống chế. Sau đó, nhóm này lục lọi cướp đi nhiều tiền bỏ vào túi xách rồi nhanh chóng tẩu thoát.

 Clip vụ cướp được camera ghi lại. Nguồn: P.B 

Nhận tin báo, Công an huyện Thống Nhất phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét.

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh ghi nhận có 2 thanh niên bịt mặt, mang giày thể thao, đội nón đen, áo trong màu trắng, mặc áo khoác đen dùng vật nghi là súng, roi điện khống chế nhân viên trạm. Sau đó, cả 2 lục lọi lấy nhiều tiền rồi tẩu thoát.

Hiện chưa xác định số tiền bị cướp là bao nhiêu.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị quản lý, vận hành và khai thác đường cao tốc) xác nhận có vụ việc.

Vụ cướp khiến nhân viên trạm thu phí bị thương nhẹ. Số tiền bị cướp là rất lớn. Hiện, VEC E đang hợp tác với các đơn vị công an để làm rõ và sẽ có thông tin chính thức với báo chí.

Tin cùng chuyên mục