Người đánh chìm tàu chiến Mỹ USNS CARD

Người đánh chìm tàu chiến Mỹ USNS CARD

Tàu chiến USNS CARD nguyên là một tàu sân bay hộ tống, được đưa vào tham chiến năm 1942. Ngay sau khi xung trận, USNS CARD đã liên tục lập nhiều chiến công, nhất là trong việc chống tàu ngầm Đức Quốc xã. CARD từng đạt được rất nhiều huân chương, danh hiệu như “Đơn vị tuyên dương Tổng thống”, “Ngôi sao chiến đấu”.

Năm 1959, USNS CARD được hoán cải thành loại tàu chuyên chở máy bay chuyên dụng của hải quân Hoa Kỳ, sau đó CARD theo chân quân viễn chinh Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Con tàu từng là nỗi khiếp đảm của tàu ngầm Đức Quốc xã những năm Thế chiến thứ 2, từng đơn độc truy kích tàu ngầm Đức mà không hề bị thương tích, đã bất ngờ bị đặc công Việt Nam dùng phương thức thủ công đánh chìm ngay giữa cảng Sài Gòn.

Thông tin phía Mỹ khá đơn giản: “Ngày 2-5-1964, trong khi neo đậu tại Cảng Sài Gòn, một người nhái đặc công cộng sản đã đặt chất nổ làm thủng một lỗ trên lườn tàu. CARD đã bị chìm ở độ sâu 6m mang theo tất cả số máy bay trong khoang”.

Một con tàu huyền thoại của hải quân Mỹ bị đánh đắm không chỉ gây thiệt hại về phương tiện chiến tranh mà còn tạo nên cú sốc tâm lý cho quân viễn chinh Mỹ và quân ngụy Sài Gòn, khiến báo chí phương Tây phải xôn xao làm chấn động nước Mỹ và cả năm châu.

Những người thực hiện chiến công năm ấy là các chiến sĩ biệt động thành, mà người trực tiếp lặn, tiếp cận, đặt thủy lôi chính là chiến sĩ Lâm Sơn Náo. Anh hiện đang sống bên dòng Kinh Tẻ - Nhà Bè quê hương anh.

Tác giả Mã Thiện Đồng đã có may mắn và vinh dự được gặp người chiến sĩ ấy, cùng trò chuyện với nhân chứng lịch sử, sưu tầm tài liệu để viết nên cuốn sách này. Sách miêu tả khá chi tiết từ công tác chuẩn bị cho trận đánh đến những tình huống căng thẳng của trận đánh.

Tác phẩm hy vọng sẽ chuyển tới bạn đọc thêm những chi tiết mới về trận đánh như một huyền thoại của biệt động Sài Gòn, niềm tự hào của quân và dân ta với mong muốn để sự kiện lịch sử đặc biệt này được sống mãi với thời gian. 

XUÂN THÂN

Tin cùng chuyên mục