Nguyên phát thanh viên lãnh 19 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 11-10, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Oanh (65 tuổi, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định) 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Bị cáo Trần Thị Ngọc Oanh tại phiên tòa
Bị cáo Trần Thị Ngọc Oanh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, bà Oanh nguyên là phát thanh viên Đài tiếng nói TP Nam Định (đã nghỉ hưu), mặc dù không có khả năng nhưng bà Oanh đã đưa ra các thông tin gian dối là mình có các mối quan hệ có thể xin nguồn vốn dự án, xin trúng thầu các công trình xây dựng và xin việc làm, chuyển công tác nhằm mục đích làm cho những người bị hại tin tưởng giao tiền.

 Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2017, bà Oanh đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 9 người ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một số người bị hại đã nhiều lần yêu cầu trả lại tiền, nên bà Oanh đã trả lại tiền cho một số người với hơn 1,4 tỷ đồng.

Số tiền 5,6 tỷ đồng còn lại, bà Oanh đã sử dụng chi tiêu hết vào mục đích cá nhân.

Tin cùng chuyên mục