Nguyên Tổng Giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng lãnh 13 năm tù

Nguyên Tổng Giám đốc PMU 18  Bùi Tiến Dũng lãnh 13 năm tù

Tuy nhận định bị cáo Bùi Tiến Dũng đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn, sau khi đồng bọn đánh bạc là Bùi Quang Hưng bị bắt, Dũng "tổng" đã chi hơn 1,1 tỷ đổng tổ chức chạy án -  hành vi có tính chất nghiêm trọng, nhưng xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo này 13 năm tù, gồm 6 năm cho tội đánh bạc và 7 năm cho tội đưa hối lộ. Ngoài ra Dũng còn phải nộp phạt 50 triệu đồng về hành vi đánh bạc và 1,168 tỷ đồng về tội đưa hối lộ. Trước đó, đại diện cơ quan công tố tại toà trong phần luận tội đã đề nghị mức án từ 22 đến 25 năm đối với Bùi Tiến Dũng.

Người thân của Bùi Tiến Dũng tranh thủ gặp gỡ y ngay sau khi Tòa tuyên án.
Người thân của Bùi Tiến Dũng tranh thủ gặp gỡ y ngay sau khi Tòa tuyên án.

Mức án mà tòa tuyên sáng nay đối với các bị cáo khác cũng thấp hơn nhiều so với mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị trước đó. Cụ thể, Tòa tuyên phạt hai trùm tổ chức cá độ bóng đá quốc tế là Bùi Quang Hưng 6 năm tù giam và Nguyễn Văn Hồng 7 năm tù giam về tội tổ chức đánh bạc. Hai bị cáo còn bị tuyên phạt 100 triệu đồng mỗi người vì tội tổ chức đánh bạc.

Hai cấp dưới của Bùi Tiến Dũng là Lương Mạnh Hoa ( lái xe của Bùi Tiến Dũng) và Vũ Mạnh Tiên (nguyên Phó Chánh văn phòng PMU18) đều bị tuyên 3 năm tù tội đánh bạc và 4 năm tù về tội đưa hối lộ. Mức án tổng cộng của 2 tội danh dành cho mỗi bị cáo là 7 năm tù.

Trong khi đó Tôn Anh Dũng bị tuyên mức án 4 năm tù, Nguyễn Mậu Thôn và Nguyễn Đình Toản (nguyên Phó Trưởng Công an Phường Ngã Tư Sở, Hà Nội) cùng bị tuyên phạt 3 năm tù giam về tội đưa hối lộ. Riêng Nguyễn Việt Bắc (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc) bị tuyên phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo về hành vi đánh bạc.

Các bị cáo có 15 ngày để quyết định có kháng án hay không.

                                                                   CHIẾN QUỐC

Tin cùng chuyên mục