Nhà báo Trần Trọng Dũng làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam

Đồng chí Trần Trọng Dũng đã được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách địa bàn các tỉnh phía Nam.

Chiều 30-3, tại Hội Nhà báo TPHCM, Hội Nhà báo Việt Nam công bố và trao quyết định cán bộ. Tham dự có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT-TT TPHCM; cùng các đồng chí Hội Nhà báo TPHCM, đại diện Hội Nhà báo các tỉnh thành khu vực phía Nam.

Nhà báo Trần Trọng Dũng làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam ảnh 1 Đồng chí Lê Quốc Minh trao quyết định cho đồng chí Trần Trọng Dũng
Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh đã trao quyết định Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam cho đồng chí Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

Tại lễ trao quyết định, đồng chí Lê Quốc Minh chúc mừng đồng chí Trần Trọng Dũng đã được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách địa bàn các tỉnh phía Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn bằng uy tín, kiến thức, kinh nghiệm và mối quan hệ sẵn có, đồng chí Trần Trọng Dũng sẽ phối hợp chặt chẽ cùng tập thể lãnh đạo Hội thúc đẩy các cấp Hội Nhà báo Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhà báo Trần Trọng Dũng làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam ảnh 2 Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ trao quyết định

Đồng chí Lê Quốc Minh tin tưởng ở cương vị mới, đồng chí Trần Trọng Dũng với năng lực, uy tín và kinh nghiệm công tác của bản thân sẽ cùng với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhà báo Trần Trọng Dũng làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam ảnh 3 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu chúc mừng đồng chí Trần Trọng Dũng 

Phát biểu chúc mừng đồng chí Trần Trọng Dũng nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê ghi nhận quá trình công tác của đồng chí Trần Trọng Dũng trong suốt những năm cống hiến vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê tin tưởng, đồng chí Trần Trọng Dũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp cho báo chí TPHCM và khu vực có sự gắn kết để xây dựng ngôi nhà chung của Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Nhà báo Trần Trọng Dũng làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam ảnh 4 Đồng chí Trần Trọng Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Trọng Dũng cam kết sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó; tiếp tục nỗ lực đưa các hoạt động của Hội Nhà báo TPHCM ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức bậc mới, hiệu quả, tạo sự gắn kết hơn nữa giữa các Hội trong khu vực vào thời gian tới.

Nhà báo Trần Trọng Dũng làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam ảnh 5 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê chúc mừng đồng chí Trần Trọng Dũng nhận nhiệm vụ mới

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Bằng khen và Kỷ niệm chương ghi nhận những đóng góp của nhà báo Trần Trọng Dũng đối với sự nghiệp Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Nhà báo Trần Trọng Dũng làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam ảnh 6 Đồng chí Trần Trọng Dũng và đồng chí Nguyễn Bé ký bàn giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội phụ trách phía Nam
Chúc mừng đồng chí Trần Trọng Dũng nhận nhiệm vụ mới

Nhà báo Trần Trọng Dũng sinh năm 1961, quê quán tỉnh Quảng Trị. Trình độ: Đại học An ninh, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Báo chí, Cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí nguyên là Tổng Biên tập Báo Công an TPHCM, cấp bậc đại tá; nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, nguyên đại biểu HĐND TPHCM khóa VIII. Hiện đồng chí là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TPHCM.

Tin cùng chuyên mục