Nhân sự mới

Ngày 24-7, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị và nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về công tác cán bộ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quyết định và chúc mừng đồng chí Ngô Văn Tuấn. Ảnh: www.hcmcpv.org.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quyết định và chúc mừng đồng chí Ngô Văn Tuấn. Ảnh: www.hcmcpv.org.vn

Tại đây, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025, để chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng KTNN; UBTVQH ra nghị quyết bổ nhiệm đồng chí Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán, phụ trách KTNN.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, KTNN là cơ quan kiểm toán tài chính và tài sản công do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; có vai trò quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững, minh bạch nền tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực quốc gia, góp phần tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2022 là năm bản lề của nhiệm kỳ 5 năm, giai đoạn 2021-2025, do đó, đồng chí Ngô Văn Tuấn cần nhanh chóng nắm bắt tình hình của ngành, cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN quyết liệt tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng KTNN thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng KTNN để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

* Ngày 23-7, tại tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh, thay cho đồng chí Đào Hồng Lan vừa được điều động làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn từng làm cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và công tác đoàn tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), sau đó kinh qua các chức vụ ban chuyên môn của Trung ương Đoàn.

Từ tháng 1-2021 đến tháng 7-2022, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tin cùng chuyên mục