Nhanh nhảu

Nhanh nhảu
Nhanh nhảu ảnh 1

– Mới đặt chân vào Công ước Berne 3 tháng, giới xuất bản Việt Nam đã tỏ ra khá lúng túng.

– Sao không lúng túng được? Ngày xưa quen xài chùa. Bây giờ phải trả tiền bản quyền. Sách in ít nhưng tiền mua bản quyền thì cao. Nghe nói các nhà xuất bản đều phải trả tiền bản quyền với mức từ 8% trở lên.

– Nhưng theo các chuyên gia bản quyền thế giới, Philippines chỉ phải mua bản quyền với mức 3%, một mức giá rất bèo?

– Đúng vậy. Theo luật thì Việt Nam mình được một số ưu đãi mà Công ước Berne dành cho những nước đang phát triển như miễn trừ về quyền dịch thuật và quyền làm bản sao với một số tác phẩm theo điều kiện cụ thể. Nghĩa là vẫn có thể xài giá bèo trong 10 năm.

– Vậy sao không tận dụng khả năng này?

– Biết đâu. Chắc là chưa hiểu thấu văn bản đến đầu đến đũa. Cũng có thể là tự ái muốn ngang bằng với các tác gia nước ngoài. Và cũng có thể là... nhanh nhảu đoảng. 

PHẠM XÁ
 

Tin cùng chuyên mục