Nhiều chuyên gia giáo dục đăng ký dự hội thảo “giáo dục đại học, chuẩn hóa và hội nhập quốc tế” ​

Ngày 9-8, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức gặp mặt báo chí về hội thảo giáo dục 2018 với chủ đề “giáo dục đại học, chuẩn hóa và hội nhập quốc tế”.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình chủ trì buổi gặp mặt báo chí
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình chủ trì buổi gặp mặt báo chí

Theo ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 17-8 tại Hà Nội. Đến nay Ban tổ chức đã nhận được đăng ký và tham luận của đông đảo các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài nước. Có 44 tác giả đăng ký tham gia hội thảo và Ban tổ chức đã chọn được 39 bài tham luận có chất lượng.

Dự kiến hội thảo có 200 đại biểu ở 6 nhóm đại biểu: TƯ và địa phương; cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế; các chuyên gia (chiếm nhiều nhất, 15 diễn giả, 40 chuyên gia đăng ký tự do..); các trường đại học…

Hội thảo này do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.

Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các nhà hoạch định chính sách cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất các ý tưởng nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Qua đó, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; các đại biểu Quốc hội trong thực hiện chức năng giám sát và kiến nghị Quốc hội quyết định chính sách, hoàn thiện pháp luật phát triển giáo dục đại học.

Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho hay, đây sẽ là hội thảo tranh luận trực tiếp, không phải đọc tham luận; được tổ chức theo hình thức tương tác giữa các diễn giả và các đại biểu tham dự.

Cùng với các báo cáo của các chuyên gia trong nước và quốc tế, Bộ ngành quản lý, lãnh đạo các trường đại học, hội thảo sẽ tập trung thảo luận vào 3 chuyên đề lớn là nâng cao năng lực giáo dục đại học; tài chính đại học; quản lý nhà nước và quản trị đại học. Trong đó, số bài báo tham gia tham luận về vấn đề nâng cao năng lực giáo dục đại học chiếm áp đảo (hơn 60%), còn vấn đề tài chính, quản trị đại học ít hơn.

Cũng theo ông Phan Thanh Bình, tài chính đại học; quản lý nhà nước và quản trị đại học là 2 vấn đề rất quan trọng để bảo đảm chất lượng giáo dục đại học.

Đây là lần thứ 2 Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Hội thảo giáo dục. Hội thảo giáo dục năm 2017 có chủ đề “Chất lượng giáo dục phổ thông”.

Tin cùng chuyên mục