Nhiều học sinh ở Hậu Giang sáng tạo mô hình phục vụ cộng đồng

Sáng 26-9, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang lần thứ V – năm 2020, tỉnh Hậu Giang đã biểu dương 288 gương cá nhân, tập thể trên nhiều lĩnh vực đã có những thành tích vượt trội trong các phong trào thi đua yêu nước. 

Các gương điển hình tại đại hội là dấu ấn trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... Những phong trào này đã có tác động sâu rộng trên địa bàn Hậu Giang.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang sáng 26-9

Qua 5 năm thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 5 năm của tỉnh đạt 7,11% (kế hoạch 7%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm là 90.000 tỷ đồng, tăng bình quân 7,6%/năm, đạt 100% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 42.999 tỷ đồng, tăng bình quân 2,86%/năm, đạt 153% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo chuẩn đa chiều còn 3,1%/tổng số hộ và tỷ lệ cận nghèo còn 3,2% tổng số hộ. So với năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm 11,81%, giảm 2,36% (kế hoạch đề ra giảm trên 2%). Xây dựng, công nhận mới 21 xã NTM (kế hoạch 16 xã), đạt 117,8% kế hoạch, toàn tỉnh có 32/51 xã, đạt 62,75% tổng số xã. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 80% tổng số trường (năm 2015 là 54%). 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

“Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, kết quả đã có 60.740 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, nhiều nông dân đạt thu nhập từ 500 triệu đồng đến vài tỷ đồng/năm.

Nhiều học sinh ở Hậu Giang sáng tạo mô hình phục vụ cộng đồng ảnh 2 Nhiều nông dân đã làm giàu từ khóm Cầu Đúc - một đặc sản của Hậu Giang 

Đáng chú ý trong các gương điển hình trong phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh Hậu Giang có nhiều gương là học sinh sáng tạo, nghiên cứu nhiều công trình mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Như em Huỳnh Hoàng Khánh, học sinh lớp 8A1 và em Nguyễn Thị Ngọc Dung, học sinh lớp 9A1 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Him Lam, tỉnh Hậu Giang đã sáng tạo mô hình “Đập ngăn mặn thông minh” đạt giải Ba và một giải Đặc biệt tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.
Em Trần Văn Thương, học sinh lớp 11TN2 và em Lê Văn Duy, học sinh lớp 10A2 Trường THPT Vị Thủy với mô hình “Xe canh tác lúa đa năng sử dụng năng lượng xanh” đạt giải Nhì và một giải Đặc biệt Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.
Em Thị Bích Nhân, học sinh Trường THCS Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, là người dân tộc Khmer, vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, đạt thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền; sáng tạo kính thông minh cho người mù (nhận biết được vật cản, một số mệnh giá tiền)…
Một học sinh tham dự đại hội tìm hiểu về các sản phẩm nông sản đóng hộp của Hậu Giang

“Nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển nông nghiệp an toàn theo chuỗi giá trị; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển du lịch nông nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống người dân; xây dựng chính quyền điện tử; đảm bảo quốc phòng - an ninh, phấn đấu sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng đồng bằng sông Cửu Long”, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết mục tiêu của phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tin cùng chuyên mục