Ngày 26-2, Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cũng kêu gọi công dân nước này cẩn trọng.
Các cuộc đụng độ bùng phát giữa những người ủng hộ theo đạo Hindu và các tín đồ Hồi giáo phản đối Luật Quốc tịch sửa đổi (CAA).
Bạo lực leo thang đã khiến Thủ hiến Delhi, ông Arvind Kejriwal, kêu gọi chính phủ áp đặt lệnh giới nghiêm và triển khai quân đội tại các khu vực của thủ đô.
Trong 3 ngày qua, ít nhất 27 người đã thiệt mạng, hơn 200 người bị thương và hơn 100 người bị bắt giữ trong các vụ bạo lực giữa người Hindu và Hồi giáo ở phía Đông Bắc Delhi. Đây là vụ đụng độ tồi tệ nhất ở thủ đô Ấn Độ trong nhiều thập niên. Quân đội được triển khai vào cuộc.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Singapore: Siết chặt kiểm soát hành vi can thiệp từ nước ngoài
-
Thêm hai Bộ trưởng Anh từ chức
-
Cộng hòa Trung Phi khởi động dự án tiền điện tử quốc gia
-
Thùng rác đông lạnh
-
Trung Quốc thúc đẩy số hóa toàn diện
-
Bắt giữ nghi phạm vụ xả súng ở Chicago, Mỹ
-
EU sàng lọc nhà đầu tư nước ngoài
-
Ukraine cần 750 tỷ USD để tái thiết đất nước
-
Xả súng tại Mỹ, ít nhất 6 người thiệt mạng
-
Cần hàng trăm tỷ USD tái thiết Ukraine