Lễ hội Biển quốc tế Brest 2008

Nổi bật thuyền thúng Việt Nam

Nổi bật thuyền thúng Việt Nam

Lễ hội Biển quốc tế (Fête Maritime Internationale) tổ chức 2 năm một lần tại thành phố biển Brest bên bờ Đại Tây Dương, thuộc vùng Bretagne (Tây Bắc Pháp). Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 11 tới 17-7, quy tụ gần 2.000 tàu đủ loại cùng thủy thủ đoàn đến từ khắp thế giới. Đoàn Việt Nam gồm 130 người, do thành phố Hải Phòng đại diện, với thuyền buồm lớn, thuyền rồng, thuyền tre, thuyền nan và đặc biệt là thuyền thúng...

  • Đủ loại tàu thuyền ấn tượng
Nổi bật thuyền thúng Việt Nam ảnh 1
Thuyền thúng Việt Nam trên trang web brest2008.fr

Ở lễ hội biển năm nay, du khách được chiêm ngưỡng những thuyền đánh cá hay tàu thương mại, từ giản dị nhất tới lớn nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất..., đại diện cho nhiều nước. Trong số 37 thuyền buồm dài hơn 30m tham dự lễ hội, chiếc “Kruzenshtern” treo cờ Nga được đóng vào năm 1926, có 4 cột buồm, dài 114,5m là chiếc lớn nhất, chỉ thua chiếc thuyền buồm lớn nhất thế giới Sedov dài 117,5m. Tổng diện tích tất cả cánh buồm của “Kruzenshtern” lên tới 3.632m2. Năm 1933, tàu từng thực hiện hành trình từ cảng Hambourg (Đức) tới Port Lincoln (Australia) chỉ trong 67 ngày, một kỷ lục lúc bấy giờ và tên tuổi của tàu được ghi vào lịch sử hàng hải thế giới.

Tàu đáng chú ý khác là “Cisne Branco” (Thiên nga trắng) có 3 cột buồm, dài 76m là tàu huấn luyện thuộc lực lượng Hải quân Brazil, hạ thủy năm 2000 nhân kỷ niệm 500 năm ngày khám phá nước này, được đóng theo mô hình những thuyền thương mại từng dọc ngang trên con đường trà và cà phê trên biển hồi thế kỷ 19. “Cisne Blanco” cũng là tên một chiếc thuyền trong hạm đội của nhà hàng hải châu Âu lần đầu tiên cập bến cảng Brazil hồi thế kỷ thứ 16.

  • Thuyền thúng, rối nước thu hút

Việt Nam được dành một vị trí danh dự, trên trang web của lễ hội (brest2008.fr) viết: “Từ xứ sở của hàng ngàn ruộng lúa, Việt Nam đến Brest giới thiệu nguồn tài nguyên biển quý giá của mình. Ngoài những chiếc thuyền buồm, những con tàu truyền thống, một góc làng quê, Việt Nam còn có chương trình múa rối nước đặc sắc do 30 nghệ sĩ trình diễn”...

Đoàn Việt Nam đưa đến lễ hội 1 thuyền buồm lớn dài 10m, 3 thuyền rồng 12 tay chèo, cùng nhiều thuyền tre, thuyền nan, thuyền thúng... Trong góc làng Việt, gần nơi đội thuyền neo đậu, rất đông du khách bị thu hút bởi những cô gái mặc áo dài, đội nón lá, giới thiệu với khách về cách làm thuyền thúng độc đáo của Việt Nam cùng nhiều hiện vật liên quan nghề biển. Các xưởng thủ công trình diễn nghệ thuật vẽ trên tranh lụa, làm đồ sơn mài, đồ gốm... Bộ nhạc gõ Tây Nguyên kết hợp với dàn diễn viên và nhạc cụ dân tộc của Hải Phòng trình diễn những bản nhạc, điệu múa, đặc biệt trong các trang phục dân tộc cổ truyền. Màn rối nước diễn ra hàng ngày (3 suất mỗi ngày) được coi là sự kiện đặc biệt của lễ hội, được ban tổ chức giới thiệu: “Nghệ thuật rối nước tồn tại ở Việt Nam từ 900 năm nay nhưng hiếm khi biểu diễn ở châu Âu. Các con rối làm bằng gỗ, lấy mặt nước làm sân khấu”.

Ngôi làng của “đất nước ngàn cánh đồng” còn có gian hàng giới thiệu nghệ thuật ẩm thực lâu đời của mình. Khách có thể thưởng thức những món ăn của 3 miền nước Việt, đầy màu sắc, giàu hương vị, không chỉ ngon miệng mà còn rất đẹp mắt .

MINH QUỐC

Tin cùng chuyên mục