Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nghị quyết công nhận ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua bằng hình thức bấm nút và lập tức có hiệu lực.
Tân Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Thanh Tùng
Tân Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Thanh Tùng

Tại phiên họp của Quốc hội sáng 25-11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14.

Theo Tờ trình, ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội được giới thiệu để Quốc hội bầu bổ sung vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá 14 thay cho ông Nguyễn Khắc Định đã được đã được Bộ Chính trị phân công tham gia Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020. Quốc hội sau đó đã thảo luận tại các Đoàn ĐBQH.

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu về vấn đề này. Công bố kết quả, Trưởng Ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường cho biết, trong số 451 phiếu bầu hợp lệ có 433 phiếu đồng ý (bằng 89,64% tổng số đại biểu), 18 phiếu không đồng ý (3,7%) tổng số đại biểu.

Với kết quả này, ông Hoàng Thanh Tùng đã trúng cử Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nghị quyết công nhận ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được Quốc hội biểu quyết thông qua ngay sau đó, bằng hình thức bấm nút và lập tức có hiệu lực.

Ông Hoàng Thanh Tùng chính thức thay thế vị trí của ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật vừa được miễn nhiệm 3 ngày trước trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tân Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Chiều cùng ngày, thay mặt Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Thanh Tùng và bày tỏ hy vọng tân Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới mà Đảng, Nhà nước đã giao phó.
Theo các Nghị quyết công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vừa được Quốc hội thông qua cuối phiên họp chiều 25-11, ông Hoàng Thanh Tùng đã chính thức giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Tân Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng sinh ngày 25 tháng 12 năm 1966, quê quán: xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông có bằng thạc sĩ Luật, trước khi trúng cử là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bulgaria, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng.

Tin cùng chuyên mục