Ông Trần Thế Thuận làm Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM

Chiều tối 1-9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định của UBND TPHCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao chúc mừng ông Trần Thế Thuận. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao chúc mừng ông Trần Thế Thuận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát buổi tại buổi trao quyết định, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhận xét, ông Trần Thế Thuận đã rèn luyện, nâng cao năng lực từ thực tiễn cơ sở và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các vị trí công tác.

Ở cương vị Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong mong muốn ông Trần Thế Thuận tiếp tục tham mưu cho UBND TPHCM về đầu tư, phát triển chiến lược ngành văn hoá của TP. Đồng thời, tiếp tục quan tâm phát triển công nghiệp văn hoá. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến các thiết chế văn hoá của TPHCM và cơ sở; các công trình di tích lịch sử văn hoá; các hoạt động văn hoá nghệ thuật…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhắn nhủ ông Trần Thế Thuận cùng tập thể Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM phải đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Ông Trần Thế Thuận làm Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho ông Trần Thế Thuận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhận nhiệm vụ mới, tân Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM cho biết, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và ở mỗi vị trí, đều luôn được sự quan tâm, động viên, nhắc nhở của lãnh đạo TP. Điều đó giúp ông ngày càng trưởng thành hơn, rèn bản lĩnh của người cán bộ phục vụ nhân dân.

Trong vai trò mới, ông Trần Thế Thuận xác định rằng lĩnh vực văn hóa là lĩnh vực hết sức nặng nề, đòi hỏi sự năng động, sáng tạo, bản lĩnh. Vì thế, ông sẽ cùng đoàn kết, phát huy dân chủ, kỷ cương, sáng tạo để tiếp tục phát huy thành quả mà Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM đã đạt được.

Ông Trần Thế Thuận khẳng định, ông sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng mong mỏi của lãnh đạo thành phố, không phụ lòng tin của nhân dân và sự hỗ trợ của đồng nghiệp.

Ông Trần Thế Thuận sinh năm 1967, quê quán Long An; Thạc sĩ Xây dựng Đảng – Chính quyền – Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị.

Trước khi giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, ông Trần Thế Thuận từng trải qua các vị trí: Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Thành ủy; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận 1.

Tin cùng chuyên mục