* Phiến quân Hồi giáo tiến về các thành phố lớn
Ngày 27-4, người phát ngôn của lực lượng Taliban Ameer Izzat Khan cho biết, các cuộc đàm phán giữa Taliban và chính phủ Pakistan về thung lũng Swat đã bị hoãn lại cho tới khi quân đội chính phủ ngừng chiến dịch chống các tay súng Hồi giáo cực đoan.
Tuyên bố được Taliban đưa ra trong bối cảnh Pakistan đã mở chiến dịch quân sự mới nhằm ngăn chặn Taliban mở rộng hoạt động tại khu vực Tây Bắc nước này vào ngày 26-4.
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik kêu gọi Taliban hạ vũ khí đầu hàng vì lực lượng an ninh gần như đã kiểm soát được quận Lower Dir sau khi tiêu diệt ít nhất 30 phiến quân, trong đó có 1 thủ lĩnh của Taliban. Phản ứng trước chiến dịch quân sự của chính phủ, phía Taliban đe dọa “sẽ đáp trả”.
Theo nguồn tin từ Pakistan, khoảng 300 phần tử Hồi giáo cực đoan, trong đó có nhiều phần tử đánh bom liều chết, có thể đang tiến về thủ đô Islamabad và thành phố Rawalpindi và Lahore để tiến hành các cuộc tấn công khủng bố. Bộ Nội vụ Pakistan cho biết, chiến dịch trên do nhóm Al-Qaeda có quan hệ với các thủ lĩnh Taliban ở Pakistan thực hiện.
V.C. (Theo AFP, Hindustan Times)