Phá rừng hàng loạt ở Sơn Hòa (Phú Yên): Khởi tố thêm 16 bị can

Liên quan đến các vụ phá rừng nghiêm trọng ở huyện Sơn Hòa, Báo SGGP và các cơ quan báo chí phản ánh xảy ra từ tháng 8-2021, đến nay cơ quan công an đã khởi tố thêm 16 bị can, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố lên 20 người.

Ngày 16-3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, liên quan đến các vụ phá rừng trên địa bàn huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) các cơ quan báo chí, người dân phản ánh trong tháng 8-2021, Công an tỉnh này vừa có quyết định khởi tố thêm 16 đối tượng liên quan.

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ, đầu nguồn sông Trà Bương (xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên). Ảnh chụp tháng 9-2021

Liên quan đến vụ hủy hoại rừng ở khu vực Hòn Đót (thuộc khoảnh 6, Tiểu khu 170, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa), Cơ quan CSĐT khởi tố 13 bị can. Trong đó, có 9 bị cán khởi tố tội “"Hủy hoại rừng" quy định tại điểm d khoản 2 Điều 243 Bộ luật Hình sự, gồm: Lê Trúc Bình, Lê Văn Ly, Thái Xuân Hùng, Thái Xuân Cần, Thái Ngọc Tân, Phạm Văn Lâm, Lê Văn Liên (cùng trú xã An Xuân, huyện Tuy An) và Nguyễn Văn Nhân, Đinh Quốc Việt (cùng trú xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa). Hai bị can: Sô Minh Hữu và Lê Thanh Dũng (cùng trú xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa) bị khởi tố về tội "Hủy hoại rừng" quy định tại điểm B khoản 1 Điều 243 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố 2 cán bộ, gồm: Đặng Dương (kiểm lâm địa bàn) và Nguyễn Văn Hoài (cán bộ lâm nghiệp cùng tại xã Sơn Định) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điểm C khoản 2 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Đối với vụ hủy hoại rừng tại tiểu khu 162 (xã Sơn Hội), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố thêm 3 bị can Lê Ngọc Hòa (sinh năm 1982), Nguyễn Ngọc Dung (sinh năm 1978) và Ngô Hoàng Hải (sinh năm 1988, cùng trú tại thôn Tân Hội, xã Sơn Hội), về tội “Hủy hoại rừng”, theo điểm B, khoản 1, Điều 243 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, Báo SGGP và một số cơ quan báo chí đã phản ánh về hàng loạt vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra liên tiếp tại các cánh rừng tự nhiên ở huyện Sơn Hòa. Cụ thể, tình trạng phá rừng ở khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương (tiểu khu 162, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa). Tiếp đến, nhiều diện tích rừng tại các xã Sơn Định, Sơn Long bị chặt phá.

Sau khi báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã dẫn đoàn công tác kiểm tra hiện trường. Ảnh chụp tháng 9-2021

Ngày 16-8-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án “hủy hoại rừng” tại xã Sơn Hội và xã Sơn Định với tổng diện tích rừng bị thiệt hại 11,75ha. Giai đoạn cuối tháng 9-2021, cảnh sát khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến các vụ phá rừng trên. Như vậy, đến nay đã có 20 đối tượng bị khởi tố liên quan đến các vụ phá rừng.

Tin cùng chuyên mục