Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải:

“Phải đảm bảo đủ điện kể cả mua điện giá cao của nước ngoài ”

° Tháng 5-2009, trình Quốc hội phương án xây dựng nhà máy điện nguyên tử

° Tháng 5-2009, trình Quốc hội phương án xây dựng nhà máy điện nguyên tử
° Hà Tây: Cắt điện theo ngày chẵn, lẻ


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) một mặt tiếp tục xây dựng các phương án điều chỉnh giá điện đúng thời điểm, không để tình trạng mất cân bằng giá kéo dài ảnh hưởng đến an ninh năng lượng; mặt khác phải đảm bảo đủ điện, kể cả phải mua điện giá cao hoặc sản xuất điện bằng dầu DO.

Dự báo, trong vài tháng mùa khô sắp tới, việc thiếu điện sẽ đặc biệt gay gắt đối với khu vực miền Bắc. Về nguồn cung, vào tháng 4, các nhà máy miền Bắc chỉ có thể đáp ứng được trung bình 48 triệu kWh/ngày và trong tháng 5 là gần 56 triệu kWh/ngày.

Do đó, mỗi ngày phải nhận từ phía Nam qua đường dây 500 kV khoảng 27 - 28 triệu kWh. Trong khi đó, mặc dù hầu hết các dự án nằm trong quy hoạch điện VI giai đoạn 2006 - 2010 đã được khởi công xây dựng, song phần lớn không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, Tập đoàn Dầu khí cần sớm hoàn thành việc nâng cao năng lực cung cấp khí của hệ thống đường ống Nam Côn Sơn, đảm bảo khí cho Nhà máy Điện Cà Mau, để chậm nhất đến ngày 1-5 phải vận hành các công trình Nhơn Trạch 1 và Cà Mau 2.

° Viện Năng lượng nguyên tử đang khẩn trương thực hiện báo cáo đầu tư xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân để trình hội đồng thẩm định Nhà nước và sau đó trình Quốc hội thông qua vào tháng 5-2009. Theo kế hoạch, năm 2015, sẽ khởi công xây dựng  hai nhà máy điện hạt nhân và đưa vào hoạt động từ năm 2020, tiến tới đóng góp 20% sản lượng điện trên toàn quốc.

° Do tình trạng thiếu hụt điện nghiêm trọng nên Điện lực tỉnh Hà Tây hiện đang tổ chức cắt điện luân phiên, liên tục tại vùng nông thôn. Theo đó, tùy mỗi khu vực khác nhau sẽ tiến hành cắt điện vào ngày chẵn hoặc ngày lẻ.

Theo Điện lực tỉnh Hà Tây, nguyên nhân phải cắt kéo dài vì hiện Hà Tây chỉ được phân bổ sản lượng điện khoảng 3,6 triệu kwh/ngày. Để đảm bảo đủ điện cho các khu vực sản xuất, kinh doanh, điện lực tỉnh buộc phải khống chế, tiết giảm điện ở vùng sinh hoạt nông thôn.

PHƯƠNG ANH-HÀ SA

Tin cùng chuyên mục