Phản hồi từ bài viết Sốt đất theo dự án ảo trên Báo SGGP: Đã xác định nhóm người tạo kịch bản, thổi giá

Báo SGGP số ra ngày 21-3-2021 có bài Sốt đất theo dự án ảo, phản ánh tình trạng nhiều người kinh doanh bất động sản tung  tin đồn sẽ xây dựng sân bay Lai Hưng tại huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) khiến giá đất quanh khu vực này được thổi lên chót vót, có thời điểm tăng gấp 4 lần sau khi sang nhượng. 

Ngày 15-4, ông Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết sau khi Báo SGGP đăng bài viết, ngành chức năng địa phương vào cuộc tìm hiểu và xác định được một nhóm người từ các tỉnh thành khác đến tạo kịch bản thổi giá, bán đất, kiếm lời. Huyện đã chỉ đạo ngành chức năng tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến cho người dân các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản; yêu cầu các xã, thị trấn theo dõi diễn biến thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp môi giới, giao dịch bất động sản trái pháp luật về đất đai, về kinh doanh bất động sản và các quy định có liên quan, không để xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản trên địa bàn. 

Còn tại tỉnh Bình Phước, sau khi báo đăng, UBND xã Minh Thành (huyện chơn Thành) đã có công văn nêu rõ cần cảnh giác trong giao dịch sang nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn; tuyên truyền để người dân hiểu đúng các dự án có quy hoạch khu dân cư, pháp lý của thửa đất sang nhượng và đề nghị các chủ đất không tự ý mở đường, phân nền trái phép, nếu vi phạm sẽ bị cưỡng chế phá bỏ.

Tin cùng chuyên mục