Pháp muốn hàn gắn quan hệ đồng minh với Mỹ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden ở Rome (Italy) tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào cuối tháng 10 nhằm hàn gắn sau rạn nứt liên quan đến việc thành lập Liên minh AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tổ chức ở Slovenia. Hai bên đang nảy sinh căng thẳng xung quanh việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và lập AUKUS.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa có chuyến thăm Pháp và gặp gỡ người đồng cấp Jean-Yves Le Drian. Ngoại trưởng hai nước cùng thảo luận kế hoạch xây dựng một tiến trình tham vấn sâu rộng nhằm tái lập sự tin tưởng cũng như đề ra các biện pháp cụ thể để đạt được các lợi ích chung. Kết quả cuộc hội đàm được cho là sẽ mở đường cho cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tin cùng chuyên mục