Pháp ưu tiên giải quyết khủng hoảng Libya

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định, việc giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Libya là ưu tiên hàng đầu của Paris và khu vực Trung Đông.

Tuyên bố của ông Le Drian được đưa ra sau cuộc gặp Tổng thống Tunisia Kais Saied ở thủ đô Tunis.

Theo Ngoại trưởng Pháp, sự ổn định ở Libya là một trong những mối quan tâm của cộng đồng quốc tế, trong đó có Pháp và Tunisia. Ông đồng thời chỉ trích các thỏa thuận được ký kết gần đây giữa Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) và Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng các thỏa thuận này có thể khiến căng thẳng leo thang ở Libya và khu vực.

Pháp và Tunisia sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của Đặc phái viên Liên hiệp quốc về Libya Ghassan Salame nhằm đạt được sự đồng thuận quốc tế tại hội nghị Berlin để sớm đạt được giải pháp cho cuộc khủng hoảng Libya.

Hiện Đức đang nỗ lực tổ chức một hội nghị quốc tế về Libya, trong đó tập hợp tất cả các quốc gia và những bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Libya.

Tin cùng chuyên mục