Phát hiện đường dây vận chuyển ma túy tinh vi Đà Nẵng - Quảng Nam

Ngày 16-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự Đỗ Tấn Vỹ (23 tuổi, ngụ TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép chất ma túy.
Đỗ Tấn Vỹ cùng tang vật được phát hiện. Ảnh: CAĐN
Đỗ Tấn Vỹ cùng tang vật được phát hiện. Ảnh: CAĐN

Vào tháng 2-2023, các trinh sát nắm địa bàn của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện 1 nhóm người ngoại tỉnh móc nối với các nghi can có tiền án, tiền sự ở TP Đà Nẵng để hoạt động mua bán trái phép ma túy. Nhóm người này lấy ma túy tại TP Đà Nẵng, đưa về các tụ điểm ăn chơi ở TP Tam Kỳ, huyện Duy Xuyên, huyện Núi Thành… để tiêu thụ.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nhận thấy đường dây này hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, số lượng ma túy giao dịch khá lớn. Các nghi can không giao dịch với người lạ, không trực tiếp giao ma túy mà chỉ làm việc với những đồng bọn đã quen thuộc. Bên cạnh đó, tiền và ma túy không bao giờ đưa cùng lúc. Hầu hết các giao dịch đều đưa tiền trước, chuyển khoản hoặc thông qua trung gian. Sau đó, ma túy ngụy trang bằng các gói hàng, nhờ dịch vụ vận chuyển hoặc giấu ở nơi bí mật để "người vận chuyển" đi lấy.

Sau thời gian theo dõi, đến 11 giờ ngày 14-2 tại giao lộ Phùng Khắc Khoan – Mai Hắc Đế (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), lực lượng cảnh sát phối hợp bắt quả tang Đỗ Tấn Vỹ, thu giữ 100 viên thuốc lắc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đỗ Tấn Vỹ khai nhận vừa mua số lượng lớn ma túy từ một người chưa rõ lai lịch ở quận Sơn Trà để vận chuyển về cho đường dây tiêu thụ ở TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục