Phát hiện thanh kiếm 3.200 tuổi ở Tây Ban Nha

Các chuyên gia khảo cổ tình cờ tìm thấy thanh kiếm cổ có niên đại từ thời đồ đồng, cách đây 3.200 năm, trên đảo Balearic, Tây Ban Nha. Nhà khảo cổ Jaume Deya và Pablo Galera cho biết, họ phát hiện thanh kiếm cổ khi chuẩn bị cải tạo khu khảo cổ Talaiot del Serral de ses Abelles thành bảo tàng.
 Phát hiện thanh kiếm 3.200 tuổi ở Tây Ban Nha

Thanh kiếm còn tương đối nguyên vẹn, dù đã nằm dưới mặt đất suốt hàng ngàn năm. Theo các chuyên gia, thanh kiếm được chế tác từ năm 1.200 trước Công nguyên và được chôn xuống đất như lễ vật.

Theo truyền thông địa phương, khu vực phát hiện thanh kiếm trong thời gian tới sẽ trở thành bảo tàng phục vụ việc gìn giữ các hiện vật để thu hút khách du lịch.

Tin cùng chuyên mục