Phê chuẩn việc bổ nhiệm 3 thành viên Chính phủ

Phê chuẩn việc bổ nhiệm 3 thành viên Chính phủ

Sáng 12-11, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở các đoàn đại biểu (ĐB) Quốc hội, giải trình, tiếp thu ý kiến ĐB về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu kín các chức danh này.

Theo đó, với đa số ĐB tán thành, Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 3 nhân sự mới là thành viên Chính phủ. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hồng nhận được 97,08% phiếu bầu cho chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Huỳnh Thành Đạt nhận được tỷ lệ 92,09% phiếu bầu của các ĐB cho vị trí Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long nhận được tỷ lệ 95,42% phiếu đồng ý phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nghị quyết thông qua việc phê chuẩn bổ nhiệm chức danh của 3 thành viên Chính phủ này được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 92,12% tổng số ĐB Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục