

Ngày 20-6, theo kết quả kiểm phiếu chưa chính thức, liên minh đối lập ở Lebanon đã giành được toàn bộ 28 ghế còn lại trong đợt bầu cử quốc hội thứ 4 và cũng là đợt cuối cùng, vừa tổ chức ngày 19-6 tại miền Bắc nước này. Trong 3 đợt bầu cử trước, liên minh đối lập do ông Saad Hariri lãnh đạo đã giành được tổng cộng 44 ghế trong Quốc hội 128 ghế của Lebanon.
Như vậy, liên minh đối lập chống Syri đã giành được cả thảy 72 ghế, lần đầu tiên trở thành phe đa số trong Quốc hội nước này kể từ sau cuộc nội chiến dai dẳng, đẫm máu kứo dài suốt từ năm 1975 đến năm 1990.
Ngay sau khi giành thắng lợi, ông Saad Hariri, 35 tuổi, con trai cố Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri, cam kết sẽ tiến hành cải cách triệt để đất nước. Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình LBC của Lebanon, nghị sỹ thân Syri Suleiman Franjieh đã chính thức thừa nhận thất bại của liên minh thân Syri.
Cuộc bầu cử Quốc hội Lebanon được tiến hành trong 4 tuần qua là cuộc bầu cử đầu tiên của nước này trong 3 thập kỷ qua không có sự hiện diện về quân sự của Syri, nước vừa rút toàn bộ quân đội khỏi Lebanon hồi tháng Tư vừa qua.
V.Q(Theo TTXVN)