Phó ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM bị cảnh cáo

Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Hoàng Như Cương, Phó ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR). 

Tháng 12-2018, ông Hoàng Như Cương đi Mỹ khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. Tháng 1-2019, Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy MAUR đối với ông Cương.

Trong thời gian ông Cương đi Mỹ, MAUR có một số xáo trộn khi nhiều cán bộ chủ chốt xin nghỉ việc, trong đó có ông Lê Nguyễn Minh Quang, Trưởng ban MAUR khi đó. Mặt khác, Kiểm toán Nhà nước cũng công bố kết luận, xác định ông Cương có trách nhiệm liên quan đến việc phê duyệt điều chỉnh dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (Metro số 1) sai thẩm quyền.

Ngày 21-3, sau khi về Việt Nam, ông Cương đã đến cơ quan, mở niêm phong phòng làm việc tại MAUR.

Tin cùng chuyên mục